Quận Đống Đa khen thưởng 61 tập thể, cá nhân trong tổ chức Đại hội TDTT

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/10, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ tổng kết Đại hội thể dục thể thao quận lần thứ X, năm 2022.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin & Thể thao quận Đống Đa Trần Quang Long, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền công tác triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT quận Đống Đa được diễn ra đúng tiến độ, thời gian. Các đơn vị đã thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Thành phố đã triển khai thực hiện: Ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, điều lệ; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội TDTT đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội TDTT quận Đống Đa lần thứ X, năm 2022.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội TDTT quận Đống Đa lần thứ X, năm 2022.

Đại hội đã thực sự trở thành cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, động viên mọi người thi đua rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể thao quần chúng bằng những biện pháp và hình thức phù hợp, nhằm tăng số người tập thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao. Gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Cụ thể, tại cấp cơ sở, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT quận Đống Đa, Cụm Văn hóa - Thể thao Láng, Cụm Văn hóa - Thể thao Kim Liên và Cụm Văn hóa - Thể thao Văn Miếu đã chủ động đề ra kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội TDTT của Cụm đúng theo quy định của TP với 5 môn thi đấu gồm: Điền kinh, kéo co, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng. Đến ngày 16/7/2022, cả 3 Cụm Văn hóa - Thể thao đã tổ chức xong Đại hội TDTT.

Đối với thi đấu các môn thể thao cấp quận, từ 4 - 8/2022, Trung tâm Văn hoá, Thông tin & Thể thao quận Đống Đa đã tổ chức thành công 8 môn thể thao như: Giải thể thao đối tượng thanh niên, công nhân viên chức lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang (bóng đá, bóng bàn, kéo co, cờ tướng với gần 500 vận động viên tham gia). Giải thể thao thanh thiếu niên Hè (bơi, cờ vua, cờ tướng với gần 200 vận động viên tham gia). Chung kết Giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47 với 300 vận động viên tham gia.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ tổng kết.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ tổng kết.

Đối với tham gia thi đấu các môn thể thao cấp TP, từ tháng 5/2022,  Trung tâm Văn hoá, Thông tin & Thể thao quận Đống Đa đã thành lập các đội tuyển tham dự 13 môn thể thao gồm: bơi, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, taekwondo, wushu, vovinam, bóng rổ, cờ vua - cờ tướng, bóng chuyền hơi người cao tuổi, thể dục dưỡng sinh người cao tuổi, cờ tướng người cao tuổi. Kết quả, đạt 36 huy chương các loại, trong đó 8 Huy chương vàng, 14 Huy chương bạc và 14 Huy chương đồng.

Đặt biệt, đối với công tác tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT quận Đống Đa lần thứ X, năm 2022 đã được khai mạc trang trọng vào ngày 25/9/2022 với sự tham gia của 1.600 ngườ. Chương trình kết hợp được 3 tính chất: Tính Văn hóa - Tính Thể thao - Tính Nghệ thuật. Thể hiện được vẻ đẹp của quần chúng Nhân dân, học sinh, người lao động của quận Đống Đ đó là: Khoẻ mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo…

Tại lễ tổng kết, quận Đống Đa đã tuyên dương, khen thưởng 41 tập thể và 20 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội TDTT quận Đống Đa lần thứ X, năm 2022.