Quận Hoàn Kiếm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị các đơn vị bắt tay ngay vào công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2023.

Ngày 27/1 (6 tháng Giêng năm Quý Mão), quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị đánh giá phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân báo cáo tóm tắt tình hình phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị đánh giá phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
Quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị đánh giá phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023 đã diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” trong các tầng lớp nhân dân.

Các hình thức vui chơi giải trí trong dịp Tết đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; các chương trình truyền hình phong phú, truyền tải không khí đón Tết của nhân dân các vùng miền trong cả nước. Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... coi đây là những việc làm thiết thực, có tác dụng động viên, giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Tết Nguyên đán đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Hoạt động bắn pháo hoa đón thời khắc giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới trong các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Tình hình thị trường ổn định, hàng hóa lưu thông bình thường. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn quận được tăng cường. Công tác đảm bảo TTĐT, VSMT; đường phố trước và trong những ngày Tết tương đối sạch sẽ.

Những ngày trước và trong Tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống pháo nổ được tăng cường, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn quận, không xảy ra tình trạng đua xe, gây rối mất trật tự công cộng trong đêm giao thừa và trong những ngày Tết...

Phát biểu trước các cán bộ chủ chốt ngày làm việc đầu năm mới, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đánh giá, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Quận Hoàn Kiếm về công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, đặc biệt đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 259/KH-UBND của UBND quận về công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Qúy Mão.

Với những công việc triển khai và kết quả đạt được đã tạo điều kiện để nhân dân trên địa bàn quận đón Tết nguyên đán Qúy Mão 2023 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định lưu ý, bước sang năm mới Qúy Mão 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận; năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 là “Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Quận tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác “Kỷ cương – An toàn – Phát triển”.

“Từ chủ đề công tác đó, chúng ta quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về kỷ cương; để các cấp ủy là hạt nhân duy trì bền vững sự ổn định và đồng thuận xã hội; các cấp chính quyền là nơi tin cậy của người dân, thực hiện tốt vai trò quản lý; cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ với tinh thần phục vụ, gương mẫu, trách nhiệm và thân thiện”, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định yêu cầu.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị bắt tay ngay vào việc triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 của Quận ủy, HĐND quận, Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2023.