Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Bảo Hiếu - Huy Hoàng - Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày ''Thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2023)'', 18 năm ngày ''Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam'', trong ngày 8/8 và 10/8, quận Hoàn Kiếm tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau trên địa bàn.

Theo đó, chiều ngày 10/8, đoàn lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận tại Hội trường của Ủy ban MTTQ quận (42 Nhà Chung, phường Hàng Trống).

Đoàn lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Đoàn lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận đến thăm và tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận
Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận đến thăm và tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận

Cũng trong chiều 10/8, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Ngọc Trung và 3 người con là nạn nhân chất độc da cam. Hiện ông Trung và 1 người con đã mất, còn 2 người con đang được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của người nhiễm chất độc da cam là anh Vũ Ngọc Thắng và anh Vũ Ngọc Chiến.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm, tặng quà gia đình ông  bà Vũ Ngọc Trung và 3 người con là nạn nhân chất độc da cam, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm, tặng quà gia đình ông  bà Vũ Ngọc Trung và 3 người con là nạn nhân chất độc da cam, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm, tặng quà gia đình ông Hà Tiến Hiển, phường Trần Hưng Đạo
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thăm, tặng quà gia đình ông Hà Tiến Hiển, phường Trần Hưng Đạo

Đoàn cũng đến thăm gia đình ôn Hà Tiến Hiển (phường Trần Hưng Đạo), có con là Hà Lê Trung Hiếu, nạn nhân chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động trên 81%. Ông Hà Tiến Hiển là thương binh, đồng thời là người nhiễm chất độc da cam.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm, tặng quà anh Nguyễn Mạnh Cường
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm, tặng quà anh Nguyễn Mạnh Cường

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà anh Nguyễn Mạnh Cường (phường Phúc Tân), hiện đang được hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam. Bố anh Cường là ông Quang nay đã mất, anh Cường vượt khó, ngồi xe lăn đi bán hàng hàng ngày để mưu sinh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Oánh
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Quốc Khánh thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Oánh

Đoàn cũng đến thăm gia đình gia đình ông Nguyễn Văn Oánh (phường Phúc Tân), cả 2 bố con đều là nạn nhân chất độc da cam. Con ông Oánh là chị Nguyễn Thanh Thủy, bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên ốm đau.

Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Thành Kim, phường Lý Thái Tổ
Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Thành Kim, phường Lý Thái Tổ

Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu một đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình ông Vũ Thành Kim (phường Lý Thái Tổ), có con gái là chị Vũ Thu Hương nhiễm chất độc hóa học, thường xuyên đau ốm. Và gia đình ông Nguyễn Văn Lãm (phường Cửa Đông).

Ông Lãm tham gia kháng chiến chống Mỹ, có 2 người con, 1 người con trai chưa lập gia đình và 1 người con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung nhiễm chất độc hóa học, không tự phục vụ, chăm sóc được bản thân.

Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Lãm
Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Lãm

Tại các gia đình, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các nạn nhân chất độc da cam; chia sẻ và động viên gia đình các nạn nhân nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời đề nghị Chi Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh; giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.

Đón nhận tình cảm từ lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, các gia đình nạn nhân chất độc da cam bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm tận tình của quận đến các gia đình chính sách. Đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục động viên con cháu học tập, lao động xây dựng quận và Thủ đô ngày càng vững mạnh.