Quận Hoàn Kiếm: Xử lý và duy trì trật tự đô thị tại phố Cửa Đông

Trinh Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã quyết liệt thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, dừng đỗ sai quy định vẫn còn tái diễn ở một số nơi, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng gây khó khăn cho công tác duy trì và trong quá trình xử lý.

Ngày 1/3, theo ghi nhân của phóng viên, tại buổi kiểm tra trên phố Cửa Đông, Hàng Gà... các lực lượng chức năng phường Cửa Đông đã kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe sai quy định, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo... nhất là các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán.

Tổ công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Tổ công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Ông Lê Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đông cho biết, khu vực này tập trung một số quán cà phê, của hàng bán vải... nhiều khách ra vào chở hàng. Nhiều hộ kinh doanh đã lợi dụng vỉa hè để bày bàn ghế, tổ chức kinh doanh sai quy định. Khi có lực lượng chức năng, nhân viên, chủ các cửa hàng chạy ra dọn dẹp sạch sẽ, xếp xe cộ đúng hàng lối.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát trật tự cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định, không bày bán, lấn chiếm lòng đường, hè phố; triển khai các tổ tuần tra kiên quyết xử lý vi phạm. Để duy trì diện mạo đô thị luôn trong trạng thái ổn định “xanh, sạch, đẹp”.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát trật tự cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định, không bày bán, lấn chiếm lòng đường, hè phố; triển khai các tổ tuần tra kiên quyết xử lý vi phạm. Để duy trì diện mạo đô thị luôn trong trạng thái ổn định “xanh, sạch, đẹp”.

"Chúng tôi luôn xác định giải quyết vấn đề trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường sạch sẽ... không thể có trong một sớm một chiều. Đây thực sự là "cuộc chiến" đòi hỏi sự bền bỉ, khéo léo, bởi nó là vấn đề ý thức, là cuộc sống mưu sinh của người dân. Lấy tuyên truyền là chính, làm sao vận động để bà con ủng hộ quy định của Nhà nước thì mới duy trì được lâu dài. Đối với những trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần mà cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm" - ông Lê Quang Huấn bày tỏ.

Lực lượng công an phường Cửa Đông tuần tra kiểm soát trên phố Cửa Đông
Lực lượng công an phường Cửa Đông tuần tra kiểm soát trên phố Cửa Đông

Từ thực trạng trên, UBND - Ban Chỉ đạo 197 phường Cửa Đông đã huy động mọi lực lượng, nòng cốt là công an phường tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề nóng như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; tháo dỡ mái che, mái vảy, bục bệ, biển quảng cáo, băng rôn sai quy định; bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý các bục bệ, cầu dẫn... làm mất mỹ quan đô thị.

Các hộ kinh doanh ký cam kết 
Các hộ kinh doanh ký cam kết 

Đại diện Công an phường Cửa Đông cho biết, công an phường đã tham mưu để Ban chỉ đạo 197 phường triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện bài bản, đồng bộ đến các ngành, các cấp, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân trên địa bàn phường.