Quận Hoàng Mai: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/10, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2022).

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Quận ủy Hoàng Mai cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả công tác an ninh - quốc phòng, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc; tiến hành tốt công tác tuyển quân, động viên quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, Quận ủy Hoàng Mai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang quận thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ Nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy Đảng các cấp đối với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.

Công tác phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự, công an và lực lượng trên địa bàn luôn chặt chẽ, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để quận Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai không ngừng được củng cố kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với phương châm vững mạnh, rộng khắp.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết: Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), quận Hoàng Mai đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là Đảng ủy Quân sự quận đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND Quận chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; tiềm lực trong khu vực phòng thủ quận được củng cố tăng cường, là điểm sáng của Bộ Tư lệnh Thủ đô về xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch Covid-19, tìm kiếm cứu nạn...

Qua đó, đưa quận Hoàng Mai trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu các đơn vị trong toàn quân năm 2021; phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Thủ đô và phong trào thi đua yêu nước của quận phát triển toàn diện, hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quận Hoàng Mai vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó, cần có giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng cán bộ các cấp... Đồng thời, coi trọng đánh giá về chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.