Quận Thanh Xuân bầu đủ 35 đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong ngày bầu cử, toàn quận có 178.538/179.218 cử tri đi bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,62%

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các kịch bản, phương án, nên công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng luật, an toàn, chất lượng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được bảo đảm, thông suốt. Dư luận Nhân dân trên địa bàn tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Trong ngày bầu cử, toàn quận có 178.538/179.218 cử tri đi bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,62%; trong đó, phường Phương Liệt có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Có 70/117 tổ bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Theo danh sách công bố kèm Quyết định số 56/QĐ-UBBC, cử tri quận Thanh Xuân đã bầu đủ 35 đại biểu HĐND quận (nhiệm kỳ 2021-2026), trong đó đại biểu nữ có 13/35 đại biểu (chiếm 37,14%); đại biểu tái cử có 20/35 đại biểu (chiếm 57,14%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 5/35 đại biểu (chiếm 14,28%).