Quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Quận ủy Thanh Xuân đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội:  Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân Bùi Thu Trang đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của quận năm 2024 trên các lĩnh vực. Trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo quận và việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận trên cơ sở quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong đó, trọng tâm có Quyết định số 2387-QĐ/TU ngày 24/1/2022 của Thành ủy; Quyết định số 1266-QĐ/QU, ngày 16/3/2022 của Quận ủy Thanh Xuân về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Thanh Xuân”; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1/102021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; Đề án số 07-ĐA/QU, ngày 28/9/2021 “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị”…

Về nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024,  các đơn vị căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở năm 2024.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận quận Thanh Xuân thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn yêu cầu hệ thống dân vận quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để  Nhân dân hiểu đúng, thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả..; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, trong năm 2024, công tác dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra
Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, trong năm 2024, công tác dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chỉ rõ, trong năm 2024, công tác dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030...” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.