Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn về phí mai táng người tử vong vì Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trong việc nâng giá chi phí mai táng bất hợp lý đối với các trường hợp tử vong do Covid-19.

Ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nội dung báo chí phản ánh về tình trạng gia đình bệnh nhân phải oằn lưng gánh phí mai táng cho người chết vì Covid-19.

Xe của dịch vụ mai táng chực chờ trước cổng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi.
Xe của dịch vụ mai táng chực chờ trước cổng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát nội dung phản ánh trên, và những trường hợp bệnh nhân khác tử vong vì Covid-19 để chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý, chấn chỉnh kịp thời theo quy định. Báo kết kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/3. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát quy định hướng dẫn mai táng người chết nhiễm Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định hướng dẫn của cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trước ngày 17/3.

Giao cho UBND huyện, thị xã, TP chủ trì, phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trên địa bàn trong việc nâng giá chi phí mai táng bất hợp lý, trái quy định đối với các trường hợp tử vong do Covid-19, tránh tình trạng lợi dụng tăng giá dịch vụ mai táng bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (nếu có).

Một trường hợp gia đình thân nhân người qua đời vì Covid-19 chi trả 28 triệu đồng cho dịch vụ tang lễ.
Một trường hợp gia đình thân nhân người qua đời vì Covid-19 chi trả 28 triệu đồng cho dịch vụ tang lễ.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều gia đình có người thân mất vì Covid-19 rất bức xúc do phải chịu chi phí quá lớn để lo an táng.

Khi có người mất vì Covid-19, cơ sở tang lễ liền biết thông tin và liên hệ với gia đình đặt vấn đề lo mai táng với chi phí thấp nhất 20 triệu đồng. Người thân qua đời do Covid-19 khiến gia đình bối rối, do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa ra.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi khẳng định, theo quy định hiện hành, gia đình có người thân mất vì Covid-19 không tốn chi phí mai táng. Chi phí mua quan tài, vận chuyển đến nơi chôn cất, hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch.