Quảng Ngãi: Phải nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ xâm lấn Ba Làng An

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số các hộ xây dựng trái quy định ở danh thắng Ba Làng An, có trường hợp đã được cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vào năm 2019 nhưng vẫn không tháo dỡ công trình và năm 2020 lại tiếp tục xây dựng thêm.

Ngày 13/7, ông Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, liên quan đến danh thắng Ba Làng An, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND xã Bình Châu để chỉ đạo xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai ở khu vực này.

Các công trình xây dựng vi phạm pháp luật đất đai khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu phát sinh lâu và kéo dài qua nhiều năm.
Các công trình xây dựng vi phạm pháp luật đất đai khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu phát sinh lâu và kéo dài qua nhiều năm.

Qua đó kết luận, các công trình xây dựng vi phạm pháp luật đất đai khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu phát sinh lâu, thời điểm vi phạm và thay đổi hiện trạng nhiều nhất là năm 2019, vụ việc tiếp tục phát sinh vào năm 2020.

Mặc dù đã nhiều lần làm việc, ban hành văn bản chỉ đạo, xử lý vi phạm nhưng cơ quan liên quan và địa phương xã Bình Châu thiếu kiên quyết trong thực hiện, không xử lý, chậm xử lý, xử lý không dứt điểm. UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Bình Châu nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

Ba Làng An (còn có tên Ba Tân Gân) là một thắng cảnh nổi tiếng ở Quảng Ngãi.
Ba Làng An (còn có tên Ba Tân Gân) là một thắng cảnh nổi tiếng ở Quảng Ngãi.

Để tiếp tục xử lý dứt điểm vụ việc, UBND huyện giao UBND xã Bình Châu, trước mắt làm việc, vận động kiên quyết tháo dỡ, hỗ trợ tháo dỡ các lều quán tạm, lắp ghép vi phạm trong việc sử dụng đất không đúng quy định. 

Tiếp tục xác minh cụ thể về nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng đất các trường hợp vi phạm và khẳng định về chủ thể sử dụng đất theo quy định, xác định rõ thời điểm vi phạm, loại đất vi phạm, thuê đơn vị tư vấn đo đạc xác định chính xác diện tích đất vi phạm của từng trường hợp vi phạm để xác lập hồ sơ xử lý.

Bên cạnh đó, giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có văn bản khẳng định vị trí hiện trạng các công dân vi phạm có thuộc khu vực thắng cảnh Ba Làng An hay không. Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Châu đo đạc xác định vị trí diện tích vi phạm từng trường hợp cụ thể. Từ đó có văn bản xác định diện tích vi phạm có nằm trong quy hoạch 3 loại rừng theo quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt hay không.

Đồi núi bị đào xới nham nhở.
Đồi núi bị đào xới nham nhở.

Như Kinh tế & Đô thị phản ánh, trong suốt thời gian dài, khu vực danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu) bị đào bới, xâm hại để xây dựng các hàng quán. Tình trạng này kèo dài trong nhiều năm mà không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong dư luận.