Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 có 250 tổ hợp tác

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 250 tổ hợp tác với 2.500 thành viên; 330 hợp tác xã với gần 300.000 thành viên.

Đây là những nội dung cơ bản trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ Năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 9, khóa XX, thông qua vào sáng 30/9.

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 9, khóa XX được tổ chức vào sáng 30/9.
Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 9, khóa XX được tổ chức vào sáng 30/9.

Cũng theo dự thảo chương trình trình hành động này, Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 330 hợp tác xã với gần 300.000 thành viên; 2 liên hiệp hợp tác xã; bảo đảm trên 70% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó, có ít nhất 30% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị.

Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ- một trong số các hợp tác xã hoạt động ở Quảng Ngãi hoạt động hiệu quả.
Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ- một trong số các hợp tác xã hoạt động ở Quảng Ngãi hoạt động hiệu quả.

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã đạt gần 4.000 người (kể cả số lượng cán bộ quản lý trong hợp tác xã). Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt từ 50%, có khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc; doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 4 tỷ đồng/hợp tác xã; lợi nhuận bình quân của hợp tác xã đạt 200 triệu đồng/hợp tác xã; phấn đấu xây dựng tối thiểu 2 hợp tác xã kinh doanh tổng hợp theo chuỗi giá trị với quy mô cấp huyện…

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu còn thảo luận và thông qua dự thảo các Kế hoạch của Tỉnh ủy về: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần