Quảng Trị: Chung tay khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ người dân và hàng trăm tiểu thương ở thị trấn Cửa Việt dần ổn định cuộc sống sau khi hứng chịu trận lốc xoáy do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru).

Tìm kiếm những gì còn sót lại

Nhiều ngày sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng đi qua, người dân thị trấn biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi cơn lốc quét đến, cả ngôi chợ trung tâm thị trấn cùng cả trăm căn nhà, hàng quán của người dân bị sập, tốc mái, hư hại… cây cối, tường rào cũng đổ rạp.

Các lực lượng chức năng dọn dẹp, giúp tiểu thương chợ Cửa Việt và người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại khu vực quầy hàng hóa ngoài trời chợ Cửa Việt, chỉ còn cảnh hoang tàn. Toàn bộ phần mái che bằng tole, fibro xi măng vỡ nát hoặc bị gió cuốn đi nơi khác. Trên nền chợ ngổn ngang mảnh vỡ của kính và những vật dụng của các quầy hàng bị hư hỏng. Nhiều tiểu thương vẫn cố gắng tìm những gì còn sót lại trong đống đổ nát có thể sử dụng lại được.

Chị Nguyễn Thị Lý, tiểu thương chợ Cửa Việt vừa nhặt nhạnh, thu gom những vật dụng buồn bã: “Cả nhà 4 miệng ăn trông chờ vào quầy hàng hóa. Nhưng giờ không còn lại gì hết, chưa biết sao cả”.

Một tiểu thương tìm kiếm các vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát.
Một tiểu thương tìm kiếm các vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát.

Gần đó, vợ chồng chị Đoàn Thị Hồng (bán hàng rau củ) đang dọn dẹp lại hàng quán và thu gom những thùng nhựa đựng hàng bị cơn lốc thổi bay. Cả 2 vợ chồng vẫn kinh hoàng nhớ lại giây phút đó khi trận lốc xoáy cuốn bay mọi thứ, kể cả chiếc xe ô tô tải chở hàng (loại 1 tấn) bị cơn lốc hất văng xa 30m hư hỏng.

''May lúc đó, 2 vợ chồng vừa bước ra khỏi khu vực chợ nên may mắn không ai bị sao. Thế nhưng, trận lốc đã làm hư hỏng xe cộ cùng toàn bộ hàng hóa, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng” - chị Đoàn Thị Hồng cho biết.

Trận lốc xoáy chỉ diễn ra ít phút nhưng khiến toàn bộ khu vực ngoài trời chợ Cửa Việt hư hỏng toàn bộ.
Trận lốc xoáy chỉ diễn ra ít phút nhưng khiến toàn bộ khu vực ngoài trời chợ Cửa Việt hư hỏng toàn bộ.

Không chỉ bên khu vực ngoài trời, nhiều quầy hàng trên tầng 2 của chợ cũng bị hư hại khi phần mái bị lốc xoáy cuốn bay và sập bức tường lớn. Gió và mưa lớn khiến hàng hóa của một số quầy hàng bị ướt, hư hỏng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quầy hàng giày dép) bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, trời mưa to cũng như nhận được tin bão nên không có ai đi chợ, nếu không hậu quả không biết ra sao. Tôi cũng vừa đóng quầy hàng, về nhà được khoảng 30 phút thì lốc xoáy ập vào”.

Hàng hóa tại các quầy cũng được các lực lượng hỗ trợ mang đến nơi an toàn, tránh bị hư hại.
Hàng hóa tại các quầy cũng được các lực lượng hỗ trợ mang đến nơi an toàn, tránh bị hư hại.

Tình người trong hoạn nạn

Không may mắn như vậy khi quán bán hàng (nhà cấp 4) của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) ở bên hông chợ Cửa Việt giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Cơn lốc với sức tàn phá kinh hoàng đã khiến toàn bộ căn nhà bất ngờ đổ sập xuống.

Bức tường đổ ập lên người khiến chị Hiền bị thương ở vùng đầu, lưng, đa chấn thương và gãy chân, 3 người con của chị bị thương nhẹ ở vùng đầu, tay, chân. Hầu hết mặt hàng gia dụng trong quán đều bị hư hỏng.

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Hiền sập hoàn toàn trong cơn lốc xoáy.
Căn nhà của chị Nguyễn Thị Hiền sập hoàn toàn trong cơn lốc xoáy.

Cơn lốc bất ngờ ập đến khiến không ai trở tay kịp, chỉ khi nghe tiếng kêu cứu của những đứa trẻ, người dân mới chạy đến cứu chị cùng 3 người con và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. Hiện, sức khỏe của chị Hiền đã dần ổn định dù vẫn còn nhiều vết thương trên cơ thể. Thế nhưng, vốn liếng dành dụm, kể cả đi vay mượn của vợ chồng chị Hiền để mở quán chưa tròn 1 tháng đã bị cuốn bay.

Khi cơn lốc đi qua, bà con hàng xóm cùng nhau giúp thu dọn hàng hóa trong căn nhà đổ nát. Vừa kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, mạnh thường quân, người dân tiếp tục bán những món hàng được nhặt nhạnh lại giúp gia đình chị Hiền vớt vát lại phần nào.

Hàng xóm, bà con tìm kiếm những mặt hàng còn sót lại trong quán của chị Hiền mang ra bán nhằm vớt vát chút tiền viện phí điều trị cho 3 mẹ con.
Hàng xóm, bà con tìm kiếm những mặt hàng còn sót lại trong quán của chị Hiền mang ra bán nhằm vớt vát chút tiền viện phí điều trị cho 3 mẹ con.

Cũng trong trận lốc kinh hoàng đó, cửa hàng vàng bạc Phước Thịnh (bên trong chợ Cửa Việt) do anh Hoàng Tiến làm chủ cũng bị thiệt hại nặng nề. Khi cơn lốc đi qua, số trang sức bị cuốn rơi khắp nơi. Những tiểu thương và người dân tốt bụng gần đó đã đến hỗ trợ, cùng nhau tìm từng chiếc nhẫn, dây chuyền, lắc tay… nằm lẫn dưới những đống vỡ nát, cành cây giúp chủ cửa hàng.

“Ước tính ban đầu, tôi thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. May có những người xung quanh giúp đỡ chứ một mình tôi không xoay xở kịp” - anh Hoàng Tiến (chủ cửa hàng) cho biết.

Sau khi bị cơn lốc cuốn bay tủ trang sức, người dân và các tiểu thương đã hỗ trợ tìm kiếm lại cho chủ cửa hàng.
Sau khi bị cơn lốc cuốn bay tủ trang sức, người dân và các tiểu thương đã hỗ trợ tìm kiếm lại cho chủ cửa hàng.

Sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 27/9, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm sập nhiều quầy hàng, ki ốt tại chợ Cửa Việt và tốc mái, sập nhà dân tại thị trấn Cửa Việt.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ chính quyền địa phương, lốc xoáy đã làm 180 quầy hàng, ki ốt ở chợ Cửa Việt và dọc các tuyến đường bị hư hỏng; hơn 120 nhà dân bị sập và tốc mái (có 2 nhà bị sập hoàn toàn); 4 người trong 1 gia đình bị thương. Ngoài ra, 1 người khác bị thương khi phần mái hàng quán trong chợ rơi vào chân.

Sau khi trận lốc xoáy đi qua, các lực lượng chức năng và địa phương đang túc trực phòng chống bão số 4 đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ cùng với tiểu thương và người dân. Trong cơn mưa tầm tã và gió giật từng cơn, các lực lượng đã có mặt kịp thời hỗ trợ ứng cứu người bị nạn, đưa vật dụng, tài sản người dân trong những căn nhà bị hư hại, tốc mái đến nơi an toàn.

Các lực lượng dọn dẹp mảnh vỡ, gạch ngói đổ nát giúp  iểu thương sớm buôn bán trở lại.
Các lực lượng dọn dẹp mảnh vỡ, gạch ngói đổ nát giúp  iểu thương sớm buôn bán trở lại.

Ngày 28/9, khi cơn bão đổ bộ và suy yếu dần, chính quyền các cấp phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy, nhằm sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Phương - Chủ tịch UBND thị trấn Gio Linh cho biết, trong ngày 28/9, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đang đóng quân phía cảng đã có mặt hỗ trợ người dân, tiểu thương.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng, trong ngày 28/9, toàn bộ khu vực chợ Cửa Việt đã được dọn lại sạch sẽ. Toàn bộ phần mặt bằng khu vực ngoài trời chợ Cửa Việt được trả lại gọn gàng.

Có mặt kiểm tra công tác hỗ trợ, khắc phục cho người dân và tiểu thương, ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đôn đốc các lực lượng nhanh chóng khắc phục, hỗ trợ cho bà con. Đồng thời, lưu ý đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ và tiến hành khắc phục phần tầng 2 chợ khi mưa gió đã lặng.

Ngành điện lực Quảng Trị cũng nỗ lực hỗ trợ, nhanh chóng khắc phục các sự cố, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo cho hàng trăm tấn hải sản hàng hóa không bị hư hại.
Ngành điện lực Quảng Trị cũng nỗ lực hỗ trợ, nhanh chóng khắc phục các sự cố, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo cho hàng trăm tấn hải sản hàng hóa không bị hư hại.

“Lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi những người bị thương và đang cố gắng khắc phục 25 căn nhà bị tốc mái. Trong tối 28/9 và sáng 29/9, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành để những hộ dân này có nơi ăn, chốn ngủ” - ông Võ Đắc Hóa cho biết.

Huyện đã chỉ đạo cơ quan điện lực phối hợp với thị trấn Cửa Việt sửa chữa các hư hỏng. Ngay trong đêm đã có điện, nước sinh hoạt phục vụ người dân cũng như đảm bảo hàng trăm tấn hải sản đang đông lạnh của các cơ sở kinh doanh tại thị trấn Cửa Việt không bị hư hỏng.

“Chúng tôi đã cử các cơ quan chuyên môn của huyện xuống kiểm tra những hư hại tại chợ Cửa Việt để có phương án sửa chữa, sớm đưa chợ vào hoạt động trở lại. Đồng thời, thống kê các thiệt hại của người dân, tiểu thương để sớm có biện pháp khắc phục, hỗ trợ giúp người dân” - ông Võ Đắc Hóa thông tin.