Sân khấu mở, gieo quẻ may mắn mừng tuổi học sinh trở lại trường

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 8/2, học sinh Hà Nội từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng học trực tuyến vì dịch Covid-19. Các trường học thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch; một số trường tổ chức sân khấu mở giữa sân trường, gieo quẻ may mắn, mừng tuổi...chào đón học sinh.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ trước 6 giờ sáng đã có nhiều học sinh đến trường với tâm trạng háo hức, phấn khởi mong được gặp trực tiếp thầy cô giáo và các bạn. Công tác đón học sinh rất xúc động vì rất lâu các em mới trở lại trường. Tất cả học sinh đều đeo khẩu trang, khi đến trường được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đi vào các lớp học theo hướng dẫn của thầy cô và phân luồng của nhà trường. Tại các lớp học, học sinh được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách. Các lớp học cũng được trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng cho học sinh.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, các quận, huyện, phòng GD&ĐT đã yêu cầu các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên lên kế hoạch chi tiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng dạy trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường học trực tiếp vì đang trong thời gian cách ly.

Trong ngày 8/2, trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) có khoảng 2.100 học sinh trở lại trường học trực tiếp. Các thầy cô giáo và học sinh đã thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Trong ngày 8/2, trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) có khoảng 2.100 học sinh trở lại trường học trực tiếp. Các thầy cô giáo và học sinh đã thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trở lại trường, từ sáng sớm, trường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã bố trí lực lượng ứng trực tại cổng chính và cổng phụ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, sát khuẩn.
Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trở lại trường, từ sáng sớm, trường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã bố trí lực lượng ứng trực tại cổng chính và cổng phụ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, sát khuẩn.
Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) Trịnh Hồng Vân cho biết: Trong tiết học đầu tiên, nhà trường tổ chức chào đón học sinh trở lại trường để các em có tâm lý tốt nhất sau thời gian dài học trực tuyến và hướng dẫn học sinh quy định phòng chống dịch.
Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) Trịnh Hồng Vân cho biết: Trong tiết học đầu tiên, nhà trường tổ chức chào đón học sinh trở lại trường để các em có tâm lý tốt nhất sau thời gian dài học trực tuyến và hướng dẫn học sinh quy định phòng chống dịch.
Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) có đầy đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo công tác dạy và học. 100% các phòng học giảng dạy được trang bị tivi 65 inch hoặc bảng tương tác thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Kim Giang phấn khởi khi được cô giáo mừng tuổi trong ngày đầu tiên trở lại trường.
Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) có đầy đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo công tác dạy và học. 100% các phòng học giảng dạy được trang bị tivi 65 inch hoặc bảng tương tác thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Kim Giang phấn khởi khi được cô giáo mừng tuổi trong ngày đầu tiên trở lại trường.
Ngày 8/2, toàn quận Hà Đông có 22 trường công lập và tư thục, có 6 trường liên cấp, 11 trường THPT giáo dục thường xuyên đón học sinh từ lớp 7-12 đến trường học; trong đó có trên 22.000 học sinh các trường THCS. Trong ảnh: Trước 7 giờ sáng, trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) đã có khá đông học sinh đến trường.
Ngày 8/2, toàn quận Hà Đông có 22 trường công lập và tư thục, có 6 trường liên cấp, 11 trường THPT giáo dục thường xuyên đón học sinh từ lớp 7-12 đến trường học; trong đó có trên 22.000 học sinh các trường THCS. Trong ảnh: Trước 7 giờ sáng, trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) đã có khá đông học sinh đến trường.
Hơn 700 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trường THCS – THPT Ban Mai (quận Hà Đông) đã quay trở lại trường học trực tiếp, ngày 8/2. Ngay tại khu vực cổng vào, nhà trường đã căng dây để tách biệt từng khối lớp, bố trí máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, phân luồng học sinh ra vào trường. Sĩ số các lớp học, duy trì ổn định, với 75% học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp; 25% học sinh còn lại học trực tuyến vì đang theo dõi, điều trị hoặc gia đình nằm trong vùng đỏ, cam.  
Hơn 700 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trường THCS – THPT Ban Mai (quận Hà Đông) đã quay trở lại trường học trực tiếp, ngày 8/2. Ngay tại khu vực cổng vào, nhà trường đã căng dây để tách biệt từng khối lớp, bố trí máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, phân luồng học sinh ra vào trường. Sĩ số các lớp học, duy trì ổn định, với 75% học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp; 25% học sinh còn lại học trực tuyến vì đang theo dõi, điều trị hoặc gia đình nằm trong vùng đỏ, cam.  
Với tinh thần truyền cảm hứng ngày đầu năm mới, ngay khi bước chân vào lớp học, các học sinh trường THCS – THPT Ban Mai (quận Hà Đông) được tham gia hoạt động “gieo quẻ may mắn”. Đó là những câu đối hay, lời chúc đẹp, câu chữ mang ý nghĩa giáo dục, giúp học sinh có tâm thế hứng khởi, vui vẻ khi đến trường.
Với tinh thần truyền cảm hứng ngày đầu năm mới, ngay khi bước chân vào lớp học, các học sinh trường THCS – THPT Ban Mai (quận Hà Đông) được tham gia hoạt động “gieo quẻ may mắn”. Đó là những câu đối hay, lời chúc đẹp, câu chữ mang ý nghĩa giáo dục, giúp học sinh có tâm thế hứng khởi, vui vẻ khi đến trường.
Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) đã lên kịch bản chi tiết việc đón học sinh đến trường, từ khâu phối hợp với phụ huynh kiểm tra sức khỏe học sinh tại nhà, đón các em từ cổng trường, những tình huống học sinh ở lớp học. Nhà trường đã lắp đặt camera ở vị trí bao quát được bảng đen đảm bảo học sinh ở nhà vẫn theo dõi được bài giảng của thầy cô tại lớp.
Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) đã lên kịch bản chi tiết việc đón học sinh đến trường, từ khâu phối hợp với phụ huynh kiểm tra sức khỏe học sinh tại nhà, đón các em từ cổng trường, những tình huống học sinh ở lớp học. Nhà trường đã lắp đặt camera ở vị trí bao quát được bảng đen đảm bảo học sinh ở nhà vẫn theo dõi được bài giảng của thầy cô tại lớp.
Trong tiết học đầu tiên ở trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), các giáo viên chủ nhiệm ổn định tổ chức của lớp, Ban Giám hiệu đi tới từng lớp chào mừng học sinh trở lại trường. Đặc biệt, đến tiết 2, nhà trường tổ chức sân khấu mở giữa sân trường với những tiết mục như nhảy hiện đại, nhảy solo, múa, hát, độc tấu Piano... do chính các em học sinh của trường biểu diễn. Các em học sinh khác đứng tại hành lang lớp học để thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Trong tiết học đầu tiên ở trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), các giáo viên chủ nhiệm ổn định tổ chức của lớp, Ban Giám hiệu đi tới từng lớp chào mừng học sinh trở lại trường. Đặc biệt, đến tiết 2, nhà trường tổ chức sân khấu mở giữa sân trường với những tiết mục như nhảy hiện đại, nhảy solo, múa, hát, độc tấu Piano... do chính các em học sinh của trường biểu diễn. Các em học sinh khác đứng tại hành lang lớp học để thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Sáng ngày 8/2, huyện Thanh Oai có 21/21 trường THCS công lập và 2/4 trường TH&THCS với tổng số 9.064 học sinh đến trường học trực tiếp (đạt 94,81%). Trong ảnh: Học sinh trường THCS Thanh Mai (huyện Thanh Oai) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.
Sáng ngày 8/2, huyện Thanh Oai có 21/21 trường THCS công lập và 2/4 trường TH&THCS với tổng số 9.064 học sinh đến trường học trực tiếp (đạt 94,81%). Trong ảnh: Học sinh trường THCS Thanh Mai (huyện Thanh Oai) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.
Hoài Đức đã có 17.575 học sinh (khối 6, 7, 8, 9) và 52.908 học sinh (khối 10, 11, 12), của 23 trường THCS (22 trường công lập), 2 trường liên cấp THCS&THPT ngoài công lập và 5 trường THPT (4 trường công lập) đã đến trường học trực tiếp ngày 8/2. Thực hiện phòng chống Covid-19, các trường không tổ chức ăn bán trú, không mở căng tin ăn uống; học sinh mang theo nước uống cá nhân.
Hoài Đức đã có 17.575 học sinh (khối 6, 7, 8, 9) và 52.908 học sinh (khối 10, 11, 12), của 23 trường THCS (22 trường công lập), 2 trường liên cấp THCS&THPT ngoài công lập và 5 trường THPT (4 trường công lập) đã đến trường học trực tiếp ngày 8/2. Thực hiện phòng chống Covid-19, các trường không tổ chức ăn bán trú, không mở căng tin ăn uống; học sinh mang theo nước uống cá nhân.
Hơn 23.000 học sinh khối lớn 7 đến lớp 12 các trường THCS, THPT và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì đã quay trở lại trường học trực tiếp, ngày 8/2. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, giáo viên, học sinh các trường thực hiện nghiêm quy định 5K như đo thân nhiệt, giữ khoảng cách... Các trường đã bố trí thời điểm bắt đầu – kết thúc buổi học, thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh, quy định thời gian việc đón - trả học sinh phù hợp, bảo đảm giãn cách.
Hơn 23.000 học sinh khối lớn 7 đến lớp 12 các trường THCS, THPT và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì đã quay trở lại trường học trực tiếp, ngày 8/2. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, giáo viên, học sinh các trường thực hiện nghiêm quy định 5K như đo thân nhiệt, giữ khoảng cách... Các trường đã bố trí thời điểm bắt đầu – kết thúc buổi học, thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh, quy định thời gian việc đón - trả học sinh phù hợp, bảo đảm giãn cách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần