Sáu tàu tuần tra Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam trị giá bao nhiêu?

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra đóng mới cho Việt Nam. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Hà Nội tối ngày 16/1.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 6 tàu tuần tra đóng mới nói trên trị giá ước tính 38,5 tỷ Yên (tương đương 380 triệu USD), được phía Việt Nam thanh toán dựa trên phương thức vay vốn ưu đãi. Hiện vẫn chưa rõ lịch trình chuyển giao số tàu đóng mới trên. Thời gian qua, Nhật Bản đã chuyển giao 6 tàu tuần tra qua sử dụng cho Việt Nam.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì họp báo quốc tế với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Trước đó, trong cuộc Hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cam kết cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA đợt 2 năm tài khoá 2016 trị giá 123 tỉ yên, tương đương 1,05 tỉ USD cho 4 dự án, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng hải.
Đồng chủ trì cuộc họp báo quốc tế chung, lãnh đạo hai nước cho biết đã thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu trên các cấp độ. Thủ tướng Abe hy vọng, chuyến thăm của Nhật Hoàng vào mùa xuân sắp tới sẽ trở thành dấu mốc to lớn góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là giao lưu Nhân dân. Nhật Bản sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Hai nước nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ an ninh – quốc phòng. Việc Nhật Bản hỗ trợ các tàu tuần tra đóng mới theo đề nghị của phía Việt Nam lần này nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho việc nâng cao năng lực chấp pháp trên biển của Việt Nam.