Sét đánh gây cháy kho chứa dầu lớn ở Cuba

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hỏa hoạn đã lan rộng tại cơ sở lưu trữ dầu lớn ở cảng Matanzas của Cuba sau sự cố sét đánh tối 6/8. 

Tại đây vụ nổ và hỏa hoạn đã khiến ít nhất 121 người bị thương và 17 lính cứu hỏa mất tích, các nhà chức trách cho biết hôm 6/8.

Đám cháy lớn đã lan rộng tại một cơ sở lưu trữ dầu lớn ở cảng Matanzas của Cuba. Ảnh: NBC
Đám cháy lớn đã lan rộng tại một cơ sở lưu trữ dầu lớn ở cảng Matanzas của Cuba. Ảnh: NBC

Một cột khói đen khổng lồ, có thể nhìn thấy ở khu vực cách nhiều km, bốc cao hàng trăm mét lên cao.

Đám cháy bao trùm hai trong số tám bể chứa nhiên liệu lớn tại Căn cứ Siêu tàu Matanzas, một kho chứa nằm gần một trong những nhà máy điện quan trọng nhất của Cuba khoảng hơn 90km về phía đông của thủ đô Havana.

Theo Bộ Y tế Cuba, trong số những người bị thương, 36 người phải nhập viện vào hôm 6/8 , 5 người trong số đó trong tình trạng nguy kịch. 

Vụ sét đánh được báo cáo vào tối 6/8. Văn phòng Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết khoảng 1.300 người sống gần khu vực đám cháy tại Căn cứ Siêu tàu Matanzas đã sơ tán, với 600 công nhân được yêu cầu rời đi.

Năm khu dân cư lân cận ở Matanzas, cách thủ đô Havana khoảng 160km về phía đông, đang trong tình trạng báo động để tránh những tác động của vụ hỏa hoạn. Các xe cấp cứu khác đã được điều đến hiện trường để chăm sóc những người bị thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần