Sóc Trăng tôn vinh 158 cá nhân hiến máu tiêu biểu

Xuân Lương - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023. Trong những người được tôn vinh lần này, có người đã hiến máu từ 20 đến hơn 30 lần. 

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiến máu tình nguyện là việc làm mang tính nhân đạo cao cả, góp phần cứu sống người bệnh, mang lại hạnh phúc cho con người.

Tỉnh Sóc Trăng có trên 11 nghìn người tình nguyện tham gia hiến máu cứu người; trong đó, có trường hợp đã hiến máu tới hàng chục lần, với mong muốn cứu sống được những người bệnh cần máu. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh cũng đã tổ chức được 11 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 2.560 đơn vị máu.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen cho những cá nhân hiến máu tiêu biểu. Ảnh Xuân Lương
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen cho những cá nhân hiến máu tiêu biểu. Ảnh Xuân Lương

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, phong trào hiến máu tình nguyện đã được triển khai hơn 10 năm qua. Với vai trò truyền thông, vận động các tình nguyện viên tham gia hiến máu thì đến giờ này mà nói thì phong trào thật sự lan toả, không những trong cán bộ, viên chức của các sở ban ngành, mà nó còn lan toả ra tới cộng đồng, tới người dân. Chính vì vậy hằng năm chỉ tiêu hiến máu của Trung ương giao, hệ thống hội vận động đều đạt chỉ tiêu.

Chị Võ Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Long Phú A, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Đến nay tôi đã hiến máu được 31 lần và sức khỏe của tôi vẫn rất tốt. Một ngày hai buổi tôi đến trường và thực hiện tốt công việc giảng dạy của mình và công việc gia đình. Bên cạnh đó thì bản thân tôi đến đợt hiến máu là luôn đi đầu và tham gia hiến máu, rồi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân cùng tham gia hiến máu.

Tại lễ tôn vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc đã ghi nhận và biểu dương đến những tình nguyện viên tiêu biểu đã có nhiều cống hiến trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong xã hội.  

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 58 cá nhân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 100 cá nhân là những tình nguyện viên có thành tích hiến máu tiêu biểu trong thời gian qua.