Sôi động các hoạt động trải nghiệm ở phố đi bộ Hồ Gươm trong dịp lễ

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 1/5, phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp người đến vui chơi, tham gia các hoạt động trong Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2022. Công chúng đặc biệt ấn tượng với những chuyến xích lô khoác lên mình sắc trắng của hoa loa kèn, chở những thiếu nữ trong tà áo dài duyên dáng.

Sáng 1/5, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Gươm thu hút nhiều du khách đến vui chơi,  tham gia các chương trình Lễ khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.
Sáng 1/5, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Gươm thu hút nhiều du khách đến vui chơi,  tham gia các chương trình Lễ khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.
Tại lễ hội, 100 gian hàng quà tặng được các nghệ nhân thiết kế sáng tạo như những hộp quà mang đến bất ngờ cho du khách.
Tại lễ hội, 100 gian hàng quà tặng được các nghệ nhân thiết kế sáng tạo như những hộp quà mang đến bất ngờ cho du khách.

 

Một trong những gian hàng quà tặng thể hiện không gian sáng tạo tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022
Một trong những gian hàng quà tặng thể hiện không gian sáng tạo tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022
Đến với lễ hội, du khách được tham gia các hoạt động trình diễn đường phố như vẽ trực tiếp tại chỗ bức tường graffity chủ đề Hà Nội; xích lô tour xung quanh khu vực Bờ Hồ; trình diễn nhóm nhảy Flashmob; trình diễn ban nhạc acoustic với các nghệ sĩ trẻ.
Đến với lễ hội, du khách được tham gia các hoạt động trình diễn đường phố như vẽ trực tiếp tại chỗ bức tường graffity chủ đề Hà Nội; xích lô tour xung quanh khu vực Bờ Hồ; trình diễn nhóm nhảy Flashmob; trình diễn ban nhạc acoustic với các nghệ sĩ trẻ.
Cùng với đó, BTC chia các khu không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch: Không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề Hà Nội; không gian văn hóa nghệ thuật; không gian trưng bày các tác phẩm ảnh du lịch đẹp, ảnh nghệ thuật quảng bá về du lịch Hà Nội; khu vực check-in chủ đề hướng tới SEA Games 31.
Cùng với đó, BTC chia các khu không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch: Không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề Hà Nội; không gian văn hóa nghệ thuật; không gian trưng bày các tác phẩm ảnh du lịch đẹp, ảnh nghệ thuật quảng bá về du lịch Hà Nội; khu vực check-in chủ đề hướng tới SEA Games 31.
Du khách check – in cùng linh vật Sao La của SEA Games 31.
Du khách check – in cùng linh vật Sao La của SEA Games 31.
Hoạt động tại khu vực sân khấu chính gồm talkshow với các nghệ nhân ca trù, rối nước, quạt giấy; tọa đàm và chia sẻ về văn hóa thưởng thức hương vị trà Việt; chia sẻ về quà tặng sơn mài, tò he.
Hoạt động tại khu vực sân khấu chính gồm talkshow với các nghệ nhân ca trù, rối nước, quạt giấy; tọa đàm và chia sẻ về văn hóa thưởng thức hương vị trà Việt; chia sẻ về quà tặng sơn mài, tò he.
Các hoạt động trải nghiệm thưởng thức hương vị cà phê; làm tranh ghép vải, làm tò he, thêu tay; sáng tạo với xà bông Hà Nội; thăm triển lãm ảnh về Hà Nội; hoạt động Minigames và chụp hình tại các khu tiểu cảnh... cũng hấp dẫn du khách.
Các hoạt động trải nghiệm thưởng thức hương vị cà phê; làm tranh ghép vải, làm tò he, thêu tay; sáng tạo với xà bông Hà Nội; thăm triển lãm ảnh về Hà Nội; hoạt động Minigames và chụp hình tại các khu tiểu cảnh... cũng hấp dẫn du khách.
Sáng 1/5, một trong những hoạt động đặc biệt là việc những chuyến xích lô khoác lên mình sắc trắng của hoa loa kèn, chở những thiếu nữ trong tà áo dài duyên dáng đi quanh phố đi bộ Hồ Gươm.
Sáng 1/5, một trong những hoạt động đặc biệt là việc những chuyến xích lô khoác lên mình sắc trắng của hoa loa kèn, chở những thiếu nữ trong tà áo dài duyên dáng đi quanh phố đi bộ Hồ Gươm.
Những chuyến xích lô di chuyển từ khu vực phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng đến trước Nhà hát múa rối Thăng Long thu hút sự quan tâm của công chúng.
Những chuyến xích lô di chuyển từ khu vực phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng đến trước Nhà hát múa rối Thăng Long thu hút sự quan tâm của công chúng.
Những thiếu nữ xinh tươi thân thiện vẫy chào du khách.
Những thiếu nữ xinh tươi thân thiện vẫy chào du khách.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn có sự tham gia của các làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, đội ngũ nghệ nhân, các nhà thiết kế, các doanh nghiệp du lịch.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn có sự tham gia của các làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, đội ngũ nghệ nhân, các nhà thiết kế, các doanh nghiệp du lịch.
Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tinh hoa quà tặng của Hà Nội nhằm bảo tồn, tôn vinh những giá trị độc đáo của sản phẩm làng nghề truyền thống, qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, hình thành các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch, kích cầu và tăng cường khôi phục hoạt động du lịch Thủ đô. 
Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tinh hoa quà tặng của Hà Nội nhằm bảo tồn, tôn vinh những giá trị độc đáo của sản phẩm làng nghề truyền thống, qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, hình thành các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch, kích cầu và tăng cường khôi phục hoạt động du lịch Thủ đô. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần