Sớm xử lý trạm BTS trái phép tại phường Đội Cấn

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của người dân ngõ 62, 68 tổ 5A phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội), phản ánh về việc gia đình ông Lê Mạnh Hùng cho đơn vị viễn thông lắp đặt trạm thu phát sóng di động (BTS) trái phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Nội dung đơn cho biết, năm 2015, ông Hùng (trú tại số 21 ngõ 68 phường Đội Cấn) cho 1 đơn vị viễn thông lắp đặt trái phép trạm BTS trên tầng 5 của gia đình. Sau khi người dân quyết liệt phản ứng, việc lắp đặt đã ngừng lại. Tháng 8/2016, gia đình ông Hùng tiếp tục cho đơn vị viễn thông lắp đặt, đấu nối các thiết bị nhằm đưa trạm BTS trái phép đi vào hoạt động. Cho rằng cự ly, khoảng cách cột ăng ten thấp, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân trong khu vực đã kiến nghị đến UBND phường Đội Cấn. Xử lý vụ việc, chính quyền phường chỉ tạm đình chỉ, không tháo dỡ trang thiết bị trạm BTS tại nhà ông Hùng. Sau 7 tháng, trạm BTS vẫn tồn tại khiến người dân bức xúc cho rằng, UBND phường Đội Cấn né tránh, không tháo dỡ trạm BTS, không giải quyết dứt điểm vụ việc.
Nhằm làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Đại Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn. Ông Trần Đại Thắng cho biết, cán bộ phường Đội Cấn đã giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền. Theo đó, sau khi đình chỉ việc lắp đặt trái phép trạm BTS, UBND phường Đội Cấn đã báo cáo, xin chủ trương giải quyết dứt điểm vụ việc đến UBND quận Ba Đình. Đồng thời, tiến hành việc niêm phong trang thiết bị trạm BTS, phối hợp cùng Công ty Điện lực Ba Đình tạm dừng cung cấp điện cho trạm BTS nêu trên. Tiếp đó, Phòng VH - TT quận Ba Đình đã làm việc, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trạm BTS lắp đặt trái phép. Tuy nhiên, quận Ba Đình sau đó đã nhận được văn bản của Sở TT&TT, yêu cầu chính quyền giữ nguyên hiện trạng để làm cơ sở giải quyết và báo cáo Thanh tra Bộ TT&TT. Hiện tại, UBND quận Ba Đình đã có công văn (ngày 10/3), đề nghị Sở TT&TT nhanh chóng xem xét, xử lý và có văn bản giải quyết về trạm BTS để chính quyền có cơ sở trả lời người dân trên địa bàn.
Ông Trần Đại Thắng khẳng định, không có việc chính quyền bao che cho trạm BTS trái phép hoạt động. Cán bộ chức năng phường thường xuyên kiểm tra hiện trạng trạm BTS. Hiện tại, các thiết bị vẫn còn nguyên niêm phong, không có dấu hiệu trạm BTS lén lút hoạt động. Tới đây, nếu Sở TT&TT không đồng ý cấp phép, UBND phường Đội Cấn sẽ có kế hoạch cưỡng chế phá dỡ sai phạm theo đúng quy định pháp luật.
Dư luận người dân cho rằng, việc lắp đặt trái phép trạm BTS là vi phạm đã rõ. Trên địa bàn có trường hợp vi phạm tương tự và chính quyền đã cưỡng chế tháo dỡ sau một tuần có kiến nghị. Đã hơn 7 tháng trôi qua, UBND phường Đội Cấn cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm, tránh làm tiền lệ xấu cho các sai phạm khác trên địa bàn.