Đồng Nai:

Tạm giam cán bộ lãnh đạo vì buông lỏng quản lý đất đai

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 28/2/2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam chủ tịch UBND xã Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) Trần Đình Lai, Phó chủ tịch Trần Thị Mai Phương và cán bộ địa chính vì liên quan đến sai phạm trong việc quản lý đất đai.

Đất sét tại đồi Môn tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) được các đối tượng khai thác bán cho các lò gạch xung quanh khu vực này.
Đất sét tại đồi Môn tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) được các đối tượng khai thác bán cho các lò gạch xung quanh khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, các cán bộ này đã buông lỏng quản lý đất đai, để cho các đối tượng khai thác đất trái phép tràn lan trên địa bàn xã trong một thời gian dài (trước năm 2022).

Cụ thể tại địa bàn xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) có nguồn đất sét tập trung ở khu vực đồi Môn. Từ nhiều năm qua, đất sét tại khu vực đồi Môn được các đối tượng khai thác trái phép để bán ra thị trường dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch. Xung quanh khu vực đồi Môn tập trung 35 lò gạch hoạt động.

Thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện của các đối tượng khai thác trái phép nguồn tài nguyên khoáng sản tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), phạt hàng tỷ đồng các hành vi vi phạm.
Thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện của các đối tượng khai thác trái phép nguồn tài nguyên khoáng sản tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), phạt hàng tỷ đồng các hành vi vi phạm.

Liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép, chỉ riêng trong 2 năm (2018 và 2019), Công an huyện Xuân Lộc đã kiểm tra, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt nhiều vụ việc và một số đối tượng, với số tiền trên 3 tỷ đồng. Nhưng do nhu cầu đất làm gạch khan hiếm và thu lại nhiều lợi nhuận nên các đối tượng vẫn lén lút khai thác trái phép.

Tháng 6/2021, ông Võ Văn Phi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh, UBND huyện Xuân Lộc lập đoàn chuyên môn đi kiểm tra về việc khai thác đất ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc). Sau đó có báo cáo cụ thể để xử lý sự việc. Từ đó khu vực đất đồi Môn không còn hiện tượng khai thác trái phép nữa.