Tân Đại sứ Mỹ nói về ưu tiên nâng tầm quan hệ trong nhiệm kỳ

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Như mọi điều khác diễn ra trong cuộc sống, có thể là may mắn hay đúng thời điểm, việc tôi được chọn để có mặt tại đây hôm nay cũng như vậy”.

Đó là chia sẻ của ông Marc Evans Knapper trong buổi họp báo lần đầu tiên với vai trò Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 20/4. 

Trở lại Việt Nam sau hơn 1 thập kỷ, ông Knapper “không thể hình dung nổi” khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam cũng như trong quan hệ hai nước 15 năm qua, nhưng đồng thời sự hiếu khách, ấm áp của con người nơi đây vẫn như vậy khiến ông vô cùng xúc động.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tiến Tuấn
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tiến Tuấn

Trong 3 tháng vừa qua tới Việt Nam, tân Đại sứ Mỹ đã dành thời gian tới nhiều vùng đất như TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng để học hỏi và tìm hiểu về Việt Nam và mối quan hệ hai nước.

Theo ông, Việt Nam và Mỹ thời gian qua đã mở rộng mối quan hệ, phát triển trên hầu hết tất cả các khía cạnh, về thương mại, đầu tư, năng lượng, hợp tác, y tế, an ninh, hàng hải, hợp tác nhân dân, giao lưu văn hóa…

Những thành quả đó cũng dựa trên nhiều nền tảng, một trong số đó là giải quyết các vấn đề tồn tại trong chiến tranh, đã đặt nền móng cho quan hệ song phương, xây dựng lòng tin, hòa giải và hướng đến tương lai. Niềm tin cũng sẽ là động lực để mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển thời gian tới, theo ông Knapper. 

Nâng tầm quan hệ - ưu tiên quan trọng

Trên cơ sở đó, Đại sứ khẳng định, một trong những ưu tiên hàng đầu ông đề ra trong nhiệm kỳ của mình là nâng cấp quan hệ Việt Nam từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược. Quá trình này đã được xúc tiến thông qua các cuộc trao đổi với các đại diện chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan thời gian qua.

Đại sứ Marc Evans Knapper trong buổi họp báo ngày 20/4. Ảnh: Tiến Tuấn. 
Đại sứ Marc Evans Knapper trong buổi họp báo ngày 20/4. Ảnh: Tiến Tuấn. 

Đại sứ kỳ vọng điều này sẽ trở thành hiện thực "càng sớm càng tốt". Đây không chỉ là ưu tiên của cá nhân ông mà còn của chính phủ Mỹ, điều Phó Tổng thống Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã nhấn mạnh mong muốn mạnh mẽ. 

Theo ông Knapper, đã gần 10 năm kể từ khi 2 nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Toàn diện. "Việc tiếp tục nâng tầm không chỉ thể hiện cách chính xác tầm hợp tác, mà mở ra cơ hội nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai bên," Đại sứ chia sẻ.

Theo ông, hai quốc gia đã làm được nhiều việc cùng nhau, kể cả cấp độ Chính phủ hay Nhân dân hai nước. Điều hai nước chia sẻ là mục tiêu, lợi ích hướng đến một sự thịnh vượng chung, xây dựng khả năng bền vững, những khía cạnh hai nước cùng hợp tác để tạo nền tảng cho sự phát triển chung.

"Bầu trở là giới hạn cho quan hệ Việt - Mỹ, và chúng ta sẽ còn có thể tiến xa hơn," Đại sứ khẳng định.

Vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương

Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương (AD-TBD) mới được công bố cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden rất quan tâm đến khu vực này, Đại sứ Knapper chia sẻ tại họp báo.  “Chiến lược được coi là lộ trình mà Mỹ muốn phát triển với khu vực này, cũng có thể coi là lộ trình phát triển quan hệ với Việt Nam. Những khía cạnh Mỹ đang hợp tác, làm việc với Việt Nam đều nằm trong chiến lược". 

Đại sứ Marc Knapper cùng con trai tại Việt Nam năm 2005. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Đại sứ Marc Knapper cùng con trai tại Việt Nam năm 2005. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Đại sứ cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa qua công bố Khuôn khổ kinh tế AD-TBD, được xây dựng để vượt xa hơn khuôn khổ của một thỏa thuận thương mại, trong đó không chỉ giải quyết các vấn đề tương mại mà còn đề cập tới các vấn đề như phi carbon hóa, sức chống chịu của chuỗi cung ứng và nền kinh tế số. 

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ chia sẻ, thông qua tiếp xúc cộng đồng DN Mỹ và Việt Nam vừa qua, hai bên đều khẳng định mong muốn quan hệ kinh tế, tăng trưởng kinh tế sẽ nhanh chóng được khôi phục sau những thách thức từ đại dịch Covid-19. 

“Một trong những mục tiêu của tôi cũng là thúc đẩy thương mại đầu tư, đảm bảo doanh nghiệp Mỹ có sân chơi công bằng, cạnh tranh công bằng tự do, đồng thời  tìm kiếm cách thức chào đón nhà đầu tư Việt Nam vào thị trường Mỹ," ông cho biết.

Mỹ sẵn sàng giao thêm tàu tuần tra cho Việt Nam

Cũng tại buổi họp báo, Đại sứ Knapper đã chia sẻ thêm về những hỗ trợ, cam kết của Mỹ trong tăng cường năng lực của Việt Nam để đảm bảo an ninh và nâng cao nhận thức về hàng hải.

Theo đó, việc 2 tàu tuần tra do lực lượng tuần duyên Mỹ cung cấp cho cảnh sát biển vừa qua là minh chứng cho mối quan tâm của Washington nhằm tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam. “Chúng tôi sẵn sàng để chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam," Đại sứ chia sẻ và cho biết phía Mỹ đang trong quá trình thảo luận với Việt Nam về việc này.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, Mỹ là một trong những quốc gia hỗ trợ vaccine hàng đầu cho Việt Nam. Theo tân đại sứ, hợp tác về y tế giữa hai nước đã bắt đầu từ 15-16 năm trước và sẽ còn phát triển. Trong giai đoạn 2004-2005, Mỹ đã triển khai chương trình giúp Việt Nam đối phó với HIV/AIDS, hợp tác trong lĩnh vực phòng chống Covid-19 là sự phát triển tự nhiên từ hợp tác trong lĩnh vực y tế trong vài năm trở lại đây. Việc Mỹ viện trợ cho Việt Nam cho tới nay gần 40 triệu liều vaccine minh chứng "tình bạn bè" và "không mong đợi được đáp lại". 

Được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, Đại sứ cho rằng hỗ trợ và chia sẻ về chuyên môn giữa hai nước về y tế đã bắt đầu từ hai thập kỷ trước. "Chúng tôi sẽ tiếp tục trong công tác này cho đến khi nào vẫn còn cần thiết," Đại sứ cho biết.