Tăng cường tuyên truyền tổ chức bộ môn Jujitsu và Taekwondo tại SEA Games 31

Hoàng Quân - Mai Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng cường công tác tuyên truyền tại các địa điểm thi đấu của bộ môn Jujitsu tại nhà thi đấu Đan Phượng và bộ môn Taekwondo tại nhà thi đấu Tây Hồ của SEA Games 31.

Xây dựng kế hoạch tổ chức môn Jujitsu

Ngày 15/3, Ban Tổ chức bộ môn Jujitsu SEA Games 31 với  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng  về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ban Tổ chức bộ môn Jujitsu SEA Games 31 với  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng ngày 15/3. Ảnh: Bùi Lượng.
Ban Tổ chức bộ môn Jujitsu SEA Games 31 với  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng ngày 15/3. Ảnh: Bùi Lượng.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên, đến nay các điều kiện phục vụ tổ chức môn môn Jujitsu  của SEA Games 31 tại nhà thi đấu Đan Phượng cơ bản bảo đảm. Cụ thể, UBND Huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 11/3/20212 và thông báo phân công nhiệm vụ số 02/PC-BTC ngày 2/3/2022 để triển khai, tổ chức các hoạt động phục vụ môn Jujitsu. Ban tổ chức địa phương đã thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất, Lễ tân, khánh tiết; tiểu ban thông tin, tuyển truyền, trang trí; tiểu ban y tế và chăm sóc sức khỏe; tiểu ban an ninh trật tự phòng chống cháy nổ.

Được biết, trước đây nhà thi đấu huyện Đan Phượng được trưng dụng thành điểm trạm y tế lưu động – khu thu dung tiếp nhận, điều trị F0. Kể từ ngày 14/2, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng được bàn giao để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31. Ngay sau đó, Trung tâm đã triển khai công tác sửa chữa, dọn dẹp, tiến hành khử khuẩn vệ sinh nhiều lần,...

Nhà thi đấu Đan Phượng là nơi tổ chức bộ môn Jujitsu SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng.
Nhà thi đấu Đan Phượng là nơi tổ chức bộ môn Jujitsu SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Tổ chức bộ môn Jujitsu cho rằng cần sớm cóthông tin chính thức về số lượng, qui mô, thành phần các đoàn tham dự; có hướng dẫn tập huấn công tác Lễ tân khánh tiết; có thông báo phương án di chuyển của các đoàn để tiểu ban an ninh xây dựng kế hoạch phối hợp; có kế hoạch diễn tập để các tiểu ban có thể nhuần nhiễu các công việc hơn….

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT) Vũ Xuân Thành đề nghị cần rà soát lại các Tiểu ban về công việc, nhiệm vụ sau khi nghe các ý kiến trao đổi.

“Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở các địa điểm chính và tăng cường vệ sinh hơn nữa để làm xanh sạch cảnh quan xung quanh và khu vực phía trong nhà thi đấu. Đồng thời, đề nghị bộ môn Jujitsu, Tổng cục TDTT cùng Liên đoàn Jujitsu Việt Nam sớm xây dựng kế hoạch tổ chức để đảm bảo tốt nhất về công tác tổ chức thi đấu chuyên môn” – ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh.

Quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa quận Tây Hồ

Cũng trong cùng ngày, bộ môn thi đấu Taekwondo tại SEA Games 31 có buổi làm việc với thành viên của các tiểu ban nhằm rà soát các công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, lễ tân khánh tiết tại nhà thi đấu Tây Hồ.

Bộ môn thi đấu Taekwondo tại SEA Games 31 có buổi làm việc tại nhà thi đấu Tây Hồ ngày 15/3. Ảnh: Bùi Lượng.
Bộ môn thi đấu Taekwondo tại SEA Games 31 có buổi làm việc tại nhà thi đấu Tây Hồ ngày 15/3. Ảnh: Bùi Lượng.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê,  thời gian qua Trung tâm đảm bảo tiến bộ cải tạo, sửa chữa và mua săm các trang thiết bị đảm bảo yêu cầu về mỹ quan, kỹ thuật, yêu cầu thi đấu theo tiêu chuân quốc tế quy đinh. Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan cũng đã hoàn thành 100%  ở trong và ngoài nhà thi đấu.

“Trung tâm cũng đang tích cực tiến hành tuyền truyền trên địa bàn quận với số lượng phướn, pano, cụm mô hình rất lớn. Cùng với đó, Đài truyền thanh của 8 phường cũng đã có những tuyên truyền về SEA Games 31. Bộ môn Taekwondo và Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ về các công tác tổ chức như, sàn thi đấu, bố trí các phòng chức năng, đường truyền, băng thông bảo đảm chất lượng và tốc độ băng thông cao. Trung tâm cũng đã lên kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng SEA Games 31 cấp quận và dự kiến tổ chức tại phố đi bộ” – bà Đỗ Thị Hồng Lê nhấn mạnh.

Nhà thi đấu Tây Hồ là nơi tổ chức bộ môn Taekwondo tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng.
Nhà thi đấu Tây Hồ là nơi tổ chức bộ môn Taekwondo tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng.

Tại buổi làm việc, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Luyện Thị Hồng Hạnh – thành viên Tiểu ban Lễ tân khánh tiết Đại hội đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc về  các vấn đề nêu trên. Đồng thời cũng thông tin về cuộc họp Hội nghị trưởng đoàn lần thừ 2 của SEA Games 31 vào 18/3 tới đây. Qua đó, đại diện các quốc gia tham dự sẽ trực tiếp tới Việt Nam và sẽ buổi tới kiểm tra các nhà thi đấu của các môn thi, trong đó có nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài nhấn mạnh,  SEA Games 31 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế việc đăng cai tổ chức môn Taekwondo của Đại hội cần phải tỉ mỉ, chi tiết, lên các phương án dự phòng đặc biệt là trong tình hình dịch.

Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cũng yêu cầu nhà thi đấu Tây Hồ cần thông tin, tuyên truyền phải sâu rộng tới đông đảo Nhân dân, xây dựng, quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh con người, bản sắc văn hóa quận Tây Hồ. Bên cạnh đó, đề nghị Tiểu ban Lễ tân khánh tiết xem xét và cử thêm tình nguyện viên, đồng thời bố trí tập huấn các tình nguyện viên phục vụ các hoạt động tại đây. Ngoài ra, cần có thống nhất các trang phục cho các lực lượng tham gia, đảm bảo công tác phối hợp giữa UBND quận Tây Hồ  và Ban chỉ đạo SEA Games 31 của TP Hà Nội để công tác tổ chức hoàn thành đúng tiến độ.

Đọc tiếp