Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng:

Tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương, đại diện Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội cùng các nhà tài trợ đã tặng 180 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng cho 180 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Anh và Mê Linh với tổng kinh phí 216.000.000 đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện 5K nên mỗi huyện có 10 trẻ em đại diện đến nơi tổ chức chương trình nhận quà. Số em còn lại sẽ được phòng LĐTB&XH Đông Anh, phòng LĐTB&XH Mê Linh phối hợp với các xã để chuyển những suất quà tặng tới tận nơi để trẻ em đón tết vui xuân.

Trong bài phát biểu tại Chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã thông tin về việc TP Hà Nội có khoảng trên 23.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 11.468 trẻ em khuyết tật và hơn 2.000 trẻ em trong các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Những đối tượng trẻ em này rất cần sự chăm lo của gia đình, cộng đồng, xã hội, các tổ chức và cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh trao biển tượng trưng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh trao biển tượng trưng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ghi nhận thời gian vừa qua, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em như: Thăm và tặng quà cho trẻ em đang ở các khu cách ly trên địa bàn TP; hỗ trợ kinh phí cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội và các quận huyện, đỡ đầu dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với mong muốn mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một cái tết ấm áp, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội và các nhà hảo tâm tặng quà cho 526 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 610.800.000 đồng. Đây thực sự là những việc làm rất ý nghĩa, mang lại niềm vui cho rất nhiều trẻ em trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh trao biển tượng trưng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh trao biển tượng trưng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh.

“Những hoạt động ý nghĩa này có sự chung tay, ủng hộ rất lớn của các DN, nhà hảo tâm, trong đó có các DN thuộc Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội mắc dù trong bối  cảnh cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là dịch bệnh Covid - 19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp vẫn ưu ái dành kinh phí ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thực hiện các hoạt động dành cho trẻ em” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng gửi lời cảm ơn và chúc các DN ngày càng phát triển bền vững và tiếp tục có nhiều đóng góp trong hoạt động phúc lợi của TP nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Anh, Mê Linh tiếp tục quan tâm hơn đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời mong các cháu thiếu nhi tiếp tục khắc phục khó khăn về hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe, nghị lực và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu học tập rèn luyện tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng chúc các cháu đón một năm mới, mùa xuân mới ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh phấn khởi khi được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà Tết. 
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh phấn khởi khi được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà Tết. 

Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương cho biết trong năm 2021, Quỹ đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ các chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Tết Thiếu nhi 1/6, Tháng Hành động vì trẻ em; Tết Trung thu, nhân dịp Giáng sinh...

Tổng kinh phí vận động dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn năm 2021 là 6.745.210.230 đồng, trong đó tiền mặt là 3.344.018.000 đồng, đạt 104% kế hoạch. Kinh phí thực hiện cho trẻ em trong năm 2021 là 7.640.218.131 đồng, bao gồm các hoạt động: Trao lương thực thực phẩm, tặng học bổng, tặng xe đạp, tặng quà, hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ học tập dài hạn, kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh, tặng thiết bị vui chơi. Kinh phí vận động hỗ trợ cho người lao động tự do, người khuyết tật gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là 581.900.000 đồng. Đã có 1.923 suất quà hỗ trợ đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội gửi tới người lao động tự do, người khuyết tật do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trị giá 581.900.000 đồng.