Tập đoàn Pháp mong muốn hợp tác đào tạo với Hà Nội

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey (Pháp), ông Luc Chatel tới bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều dấu mốc sự kiện ý nghĩa, trong đó Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 đã diễn ra thành công tại Hà Nội năm 2023. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey (Pháp), ông Luc Chatel.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey (Pháp), ông Luc Chatel.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cũng đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn giáo dục Pháp Odyssey và trường La Petite Ecole do tập đoàn thành lập tại Thủ đô với sự phát triển giáo dục của thành phố.

Trên cơ sở nền tảng hợp tác tốt đẹp nhiều năm giữa Hà Nội với Pháp, lãnh đạo TP kỳ vọng, sự hiện diện của Tập đoàn Odyssey, cùng các chương trình và dự án hợp tác tại Hà Nội sẽ đạt kết quả mới trong tương lai.

Về triển khai các hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thời gian tới, UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ trao đổi với Tập đoàn Odyssey các nội dung cụ thể, tham mưu lãnh đạo thành phố xem xét quyết định.

Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey Luc Chatel cho biết, Tập đoàn cung cấp dịch vụ giáo dục từ mẫu giáo tới trung học ở nhiều quốc gia trên cơ sở kết hợp chương trình giáo dục Pháp với các phương pháp giảng dạy sáng tạo và tiên tiến của thế giới. Học sinh được đào tạo trong môi trường đa ngôn ngữ, kết hợp giữa tiếng Pháp, tiếng Anh và ngôn ngữ nước sở tại.

Tại buổi tiếp, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã khái quát tình hình giáo dục của Hà Nội trong những năm qua.

Theo đó, chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Hà Nội được triển khai từ năm 1992 đến nay trên cả 3 cấp học. Đây là chương trình tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiếp thu và giảng dạy tiếng Pháp như môn ngoại ngữ, đồng thời là ngôn ngữ để phục vụ cho dạy các môn khoa học bằng tiếng Pháp.

Từ năm 1992-2006, Chương trình được phía Pháp tài trợ, các giáo viên tiếng Pháp và giáo viên môn khoa học bằng tiếng Pháp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng tại Pháp hoặc Việt Nam; học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa tổ chức quy mô và hiệu quả.

Kể từ năm 2006 đến nay, chương trình được bàn giao hoàn toàn cho phía Việt Nam, cá nhân giáo viên tự bồi dưỡng, các hoạt động của học sinh chủ yếu do các trường tự tổ chức.

Trên cơ sở đó, ông Trần Thế Cương đề xuất Tập đoàn giáo dục Odyssey và TP Hà Nội xem xét ký biên bản ghi nhớ hợp tác để triển khai các chương trình giảng dạy tiếng Pháp và giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey Luc Chatel nhất trí với đề xuất của Giám đốc sở Giáo dục Hà Nội Trần Thế Cương và sẽ bàn thảo cụ thể các bước để triển khai ký kết văn bản này trong thời gian tới.