Thâm hụt ngân sách làm rủi ro tài khóa

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moody’s vừa đưa ra những nhận định trên trong phân tích tín nhiệm mang tên “Chính phủ Việt Nam - B1 triển vọng tích cực”, trong đó đánh giá sức mạnh nền kinh tế Việt Nam ở mức “cao” và sức mạnh tài khóa ở mức "vừa phải".

Theo Moody’s, xu hướng tăng trưởng mạnh của nền kinh tế đạt mức trung bình 6,7% trong năm 2018, cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân 3,6% của các nền kinh tế được Moody's định hạng tín nhiệm ngưỡng B. Tuy vậy, Moody’s lưu ý mức nợ Chính phủ cao và thâm hụt ngân sách nới rộng là những nhân tố gây sức ép đối với bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Thêm vào đó, khi Việt Nam “tốt nghiệp” chương trình Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB) , khả năng trả nợ có thể suy giảm.