Thể thao Việt Nam có tấm HCĐ thứ 3 tại Asiad 19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tay chèo của đội Rowing nữ Việt Nam đã mang về thêm 1 tấm HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 19.

Ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 13 môn: Bắn súng, Bóng đá nữ, Bóng bàn, Bơi, Cờ vua, Đấu kiếm, Thể thao điện tử, Judo, Rowing, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục dụng cụ, Wushu. Trong đó đáng chú ý là môn Rowing, nội dung chung kết thuyền 8 nữ, các tay chèo Việt Nam sẽ tranh chấp cùng các tay chèo đến từ chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện của Rowing Việt Nam tại  Asiad lần này.

Rowing nữ mang về tấm HCĐ thứ 3 cho Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: Bùi Lượng.
Rowing nữ mang về tấm HCĐ thứ 3 cho Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: Bùi Lượng.

Theo đó, Rowing nữ Việt Nam bước vào tranh tài chung kết gồm các VĐV: Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo đã giành HCĐ với thành tích 6 phút 54 giây 84. Giành HCB ở nội dung này là Iran với thành tích 6 phút 51 giây 82. Trong khi đó, Trung Quốc về nhất, đoạt HCV với thành tích 6 phút 42 giây 84.

Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ trong ngày 24/9. Trong đó nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ) đã thi đấu xuất sắc về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích là 6 phút 52 giây 35, mang về tấm HCĐ đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19. HCV thuộc về đội đua thuyền nữ Trung Quốc với thành tích là 6 phút 42 giây 03. HCB thuộc về đội đua Nhật Bản, với thành tích là 6 phút 47 giây 04). Môn Taewondo, võ sĩ Trần Hồ Duy giành HCĐ nội dung quyền cá nhân nam.

Theo Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thưởng 400 triệu đồng/1 chiếc HCV cho các VĐV đạt thành tích này tại Đại hội. Mức thưởng này nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV. Mục tiêu mà Đoàn Thể thao Việt Nam đặt ra tại kỳ Asian Games này là giành được từ 2-5 HCV. Đây là kỳ Đại hội khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với các đối thủ mạnh là các nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới, vô địch châu Á trong khi nhiều môn, nội dung thế mạnh của Thể thao Việt Nam lại không có trong chương trình thi đấu. Các tấm huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ được thưởng nóng.

Ở chung kết thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo gồm các VĐV: Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt xuất sắc giành thêm 1 HCĐ với thành tích 6 phút 48 giây 21. Đây là tấm HCĐ thứ 4 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước đó ở chung kết thuyền 4 nam hạng nặng 2 mái chèo Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Nguyễn Văn Hiếu về thứ 5 với 6 phút 22 giây 22.