Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 400 nghi phạm liên quan tới IS

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ khoảng 400 nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 Lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc truy quét khủng bố.

Giới truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 400 đối tượng tình nghi liên quan đến IS đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, trong một cuộc tổng tấn công chống khủng bố của nước này. Theo đó, vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ, sau vụ tấn công một hộp đêm ở TP Istabul ngày 1/1 mà IS sau đó đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Có ít nhất 60 đối tượng tình nghi bị bắt giữ tại thủ đô Ankara. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ số đối tượng trên trong các chiến dịch truy quét khủng bố tại 4 quận nội thành Sincan, Cubuk, Yenimahalle và Mamak. Hầu hết những đối tượng bị bắt giữ đều mang quốc tịch nước ngoài, song không rõ những nghi can này có liên quan đến âm mưu khủng bố nào hay không. Bên cạnh đó, có khoảng 150 người khác bị bắt giữ ở tỉnh Sanliurfa gần biên giới với Syria.

Trong các hoạt động mới nhất của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, 30 đối tượng bị tình nghi thuộc IS đã bị giam giữ, sau cuộc truy quét chống khủng bố ở tỉnh Konya, và 10 người khác bị bắt ở tỉnh Adiyaman.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 18 đối tượng tình nghi tại tỉnh Kocaeli và Istanbul, 47 người ở tỉnh Gaziantep và 46 người khác ở tỉnh Bursa. Ngoài các vụ bắt giữ mới nhất, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có ít nhất 780 người, trong đó 350 người nước ngoài vẫn đang bị giam giữ vì tình nghi liên kết với các nhóm thánh chiến của IS.

Trước đó, trong đêm Giao thừa vừa qua, một đối tượng thân IS đã tiến hành một vụ tấn công vào hộp đêm ở Reina, Istanbul, khiến 39 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người nước ngoài.  Sau 2 tuần xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Abdulgadir Masharipov, quốc tịch Uzbekistan, kẻ tình nghi là thủ phạm gây ra vụ thảm sát này.

Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng. IS và lực lượng vũ trang người Kurd bị cáo buộc là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công này.