Thời tiết hôm nay 29/8: Hà Nội ngày nóng bức, chiều tối mưa rào và dông

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (29/8), khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, vùng hội tụ gió trên mực 1.500 mét đến 3.000 mét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên trong sáng và đêm nay (29/8) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chiều tối và tối nay (29/8), khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (29/8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.
Từ ngày (30/8), nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần.
Cảnh báo tác động của nắng nóng: Hôm nay (29/8), chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/8
Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần