Bình Thuận:

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 16 tuổi lái ô tô đâm loạt xe máy

Kim Thạch ( TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô đâm 5 xe máy làm nhiều người bị thương trên Quốc lộ 1A). Công an đã có kết quả giám định sức khỏe các nạn nhân.

Theo Công an huyện Tuy Phong, đơn vị đã có kết quả giám định thương tích, thiệt hại của vụ việc. Kết quả định giá tài sản đối với 5 xe máy bị tai nạn có tổng trị giá hơn 42,3 triệu đồng.

Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Công an huyện Tuy Phong cho biết, quá trình điều tra nhận thấy, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, người lái xe ô tô gây tai nạn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Nguyễn Chơn Tiên (41 tuổi, trú Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện cơ quan công an đang phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại. Sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu đủ tỷ lệ từ 61% đến 121% theo điều 260 Bộ luật hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. 

Cơ quan công an đã yêu cầu 2  người là Nguyễn Chí Hào và Nguyễn Chơn Tiên làm giấy cam đoan về gia đình khi triệu tập phải chấp hành đến làm việc. Phương tiện gây tai nạn cũng được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6 giờ 34 phút ngày 2/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển số 60A - 668.00 với 5 xe máy. Hậu quả của vụ tai nạn làm nhiều người bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, chiếc xe gây tai nạn là sở hữu của ông Nguyễn Chơn Tiên. Ông Tiên điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 1A hướng Đồng Nai - Ninh Thuận. Khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do mệt mỏi nên ông Tiên đã giao quyền điều khiển xe ô tô cho con trai là Nguyễn Chí Hào. Hào không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định. Khi Hào điều khiển di chuyển xe được khoảng 5 km thì đã tông vào một số xe máy đang dừng tại đèn tín hiệu giao thông.

 

Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện lái xe tùy theo hậu quả sẽ bị truy cứu "Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Làm chết người hoặc gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 121%; gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Đối với tội danh này, khung hình phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Nếu giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện sử dụng dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người giao phương tiện cũng sẽ bị xem xét xử lý hình sự...