Thủ tướng Ba Lan từ chức để đảm nhận chức Chủ tịch EC

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch EC sắp mãn nhiệm Herman Van Rompuy (phải) chúc mừng Chủ tịch mới được bầu Donald Tusk trong cuộc họp báo sau hội nghị EU ở Brussels ngày 30/8. AFP/ TTXVN

Ngày 9/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này, mở đường cho việc ông đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) vào tháng 12 tới.

 
Chủ tịch EC sắp mãn nhiệm Herman Van Rompuy (phải) chúc mừng Chủ tịch mới được bầu Donald Tusk trong cuộc họp báo sau hội nghị EU ở Brussels ngày 30/8. AFP/ TTXVN
Kinhtedothi - Chủ tịch EC sắp mãn nhiệm Herman Van Rompuy (phải) chúc mừng Chủ tịch mới được bầu Donald Tusk trong cuộc họp báo sau hội nghị EU ở Brussels ngày 30/8. AFP/ TTXVN
Truyền hình Ba Lan dẫn lời ông Tusk phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Bronislaw Komorowski nói: "Tôi đã nộp đơn từ chức."

Tổng thống Komorowski dự kiến sẽ chính thức chấp thuận đơn từ chức của ông Tusk vào ngày 11/9 và mời Chủ tịch Quốc hội Ewa Kopacz, 57 tuổi, ứng cử viên Thủ tướng của đảng cầm quyền, thảo luận việc thành lập chính phủ mới.

Theo Hiến pháp Ba Lan, Tổng thống là người đề cử Thủ tướng. Thủ tướng được đề cử sẽ thành lập một nội các mới và nội các này sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Việc Liên minh châu Âu chọn ông Tusk kế nhiệm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy được dư luận Ba Lan đánh giá không chỉ là sự ủng hộ đối với ông Tusk mà còn là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế và chính trị của Ba Lan ngày càng đóng vai trò quan trọng trong liên minh này.

Ông Tusk được đánh giá cao nhờ việc đưa nền kinh tế Ba Lan vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và trở thành quốc gia thành viên duy nhất trong EU duy trì mức tăng trưởng kinh tế.