Thường Tín giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đạt 83,20%

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 21/6, huyện Thường Tín đã GPMB được 111,72/134,28ha (đạt 83,20%) tổng diện tích mặt bằng đường Vành đai 4 qua huyện. Ngày 22/6, Thường Tín sẽ tiếp tục chi trả 35 tỷ đồng cho 119 hộ dân xã Văn Bình có 39,994m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi đường Vành đai 4.

Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi nhận tiền chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi nhận tiền chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.

Đảm bảo đúng tiến độ giao

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Với sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, đến nay Thường Tín đã hoàn thành GPMB được 111,72/134,28ha (đạt 83,20%) tổng diện tích mặt bằng đường Vành đai 4 qua địa bàn huyện.

Huyện đã chi trả, bồi thường gần 700 tỷ đồng cho các gia đình ở 9 xã có đất nông nghiệp, tài sản, mộ chí và đất công do các xã quản lý. Cùng với đó, đã di chuyển được 1.829/1.846 ngôi mộ (đạt 99,07%). Toàn huyện còn 22,56ha đất nằm trong dự án đường Vành đai 4 đang công khai, trình thẩm tra dự thảo phương án và kiểm đếm theo quy định.

Ngày 22/6, UBND huyện Thường Tín tiếp tục tiến hành chi trả, bồi thường 35 tỷ đồng cho 119 hộ gia đình ở xóm 7, thôn Văn Hội, xã Văn Bình có 39,994m2 đất nông nghiệp và gần 11.000m2 đất công do UBND xã Ninh Sở quản lý nằm trong phạm vi phải GPMB dự án đường Vành đai 4.

Đây sẽ là đợt thứ 8 chi trả tiền GPMB ở xã Văn Bình cho các các hộ gia đình có đất nông nghiệp và mộ chí nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4 và là đợt thứ 37 chi trả tiền liên quan đến công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 tại 9 xã của huyện Thường Tín nằm trong dự án.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú, quá trình tiến hành các bước kiểm đếm, quy chủ từng thửa đất, ngôi mộ gặp không ít khó khăn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là do công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ còn nhiều bất cập.

Người dân xã Văn Bình hoàn thiện thủ tục theo quy định để nhận tiền chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân xã Văn Bình hoàn thiện thủ tục theo quy định để nhận tiền chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4.

Nhiều trường hợp không rõ diện tích - đối tượng sử dụng đất trên giấy tờ về thực tế. Cùng với đó, hồ sơ quản lý của các cơ quan có nhiều loại giấy tờ khác nhau, chưa đồng nhất. Nhiều trường hợp mua bán, xây dựng công trình trái phép hoặc tranh chấp lâu ngày không được giải quyết dứt điểm gây khó khăn cho việc xác định phương án bồi thường.

Cùng với đó, nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không có hộ khẩu thường trú tại nơi thu hồi đất… Dù vậy, cán bộ chuyên môn của đơn vị đã luôn quyết tâm phối hợp cùng 9 xã xác minh, làm rõ từng vấn đề, nội dung để hoàn thiện hồ sơ chỉ trả, bồi thường đúng theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú: Tính đến ngày 21/6/2023, huyện Thường Tín đã hoàn thành vượt kế hoạch TP giao thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai 4. Trong đó, việc di chuyển chuyển mộ chí tưởng chừng là sẽ rất khó khăn nhưng đến nay đã đạt được 99,07%.

Hiện nay, huyện đang gấp rút chuẩn bị khởi công 2 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho các hộ gia đình xã Văn Bình và xã Vân Tảo có đất ở nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4, dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2023. Đồng thời, gấp rút hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Vân.

Thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3ha. Qua đó, lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã hoàn thành di chuyển đến ngày 21/6/2023 là 1.829/1.846 ngôi mộ xác định được chủ, đạt 99,07%.

Vị trí khu đất chờ ngày thực hiện khởi công dự án đường Vành đai 4 đoạn qua xã Văn Bình, huyện Thường Tín đã được chủ đầu tư thi công hoàn thành mặt bằng. 
Vị trí khu đất chờ ngày thực hiện khởi công dự án đường Vành đai 4 đoạn qua xã Văn Bình, huyện Thường Tín đã được chủ đầu tư thi công hoàn thành mặt bằng. 

Qua kiểm đếm, Thường Tín xác định còn 118 ngôi mộ nổi ở xã Văn Bình chưa xác định được chủ nên các đơn vị cùng xã triển khai thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và thống nhất định vị, lập hồ sơ từng ngôi mộ để sau này các hộ, cá nhân đến nhận mộ thuận tiện cho việc tìm kiếm. 118 ngôi mộ này sẽ được di chuyển trong thời gian tới.

Hiện nay, 100% các hộ gia đình, cá nhân có mộ chí còn lại ở Thường Tín đều đã chấp hành thực hiện việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục di chuyển mộ, đồng thời ký cam kết sẽ thực hiện xong việc di chuyển nốt số những ngôi mộ trong thời gian tới.

Nói về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định: Kết quả GPMB, chi trả bồi thường, nhất là nhiệm vụ di dời phần mộ trong chỉ giới đường đỏ của dự án đường Vành đai 4 liên quan đến 6/9 xã và việc triển khai xây dựng khu tái định cư tại các xã sẽ được huyện tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới.

Để công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn Thường Tín bảo đảm tiến độ, kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các xã vẫn còn diện tích đất nông nghiệp và mộ chí của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.