Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022:

Tích cực đổi mới chuyên nghiệp từng giải chạy

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 46 lần tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình đã trở thành sân chơi uy tín lan tỏa đến đông đảo người dân nêu cao tinh thần rèn luyện thân thể, ngày càng thể hiện uy tín, chuyên nghiệp, sức lan tỏa trong việc cổ vũ người dân Thủ đô tập luyện TDTT.

Hơn 1.200 người đăng ký tham gia

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình, giải đấu giàu truyền thống bậc nhất của Thủ đô với lần tổ chức đầu tiên vào năm 1973, đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giải đấu trở lại tạo thêm sân chơi nâng cao ý thức giữ gìn sức khoẻ bằng việc tập luyện thể dục thể thao cho người dân Thủ đô.

Thông tin từ Sở VH&TT Hà Nội, dự kiến sẽ có hơn 1.200 vận động viên tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Cụ thể, hiện đã có 28/30 quận, huyện, thị xã đăng ký tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung, với gần 600 vận động viên (VĐV). Ở nội dung dành cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề có gần 40 VĐV đăng ký tham gia.

Dự kiến có hơn 1.200 VĐV đăng ký thi đấu chung kết Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Dự kiến có hơn 1.200 VĐV đăng ký thi đấu chung kết Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, ở nội dung dành cho người nước ngoài, dự kiến có 20 Đại sứ quán các nước tại Hà Nội tham gia, với hơn 150 VĐV… Đối với  nội dung mở rộng nâng cao, có hơn 70 VĐV đến từ 10 đội tuyển điền kinh các tỉnh, TP và ngành đăng ký. Trong đó, nhiều đội có lực lượng mạnh đã làm nên tên tuổi ở nhiều giải chạy chuyên nghiệp cũng như phong trào như: Hà Nội, Thanh Hóa, Bộ đội biên phòng, CAND, Trường Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội...

Trưởng phòng Quản lý TDTT(Sở VH&TT Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho biết, tại cuộc thi chung kết năm nay, các VĐV sẽ tranh tài 12 nội dung, trên đường chạy cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam. Xác định vào thành tích, Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5; trao giải đồng đội, giải toàn đoàn cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3. Trong khi đó, nội dung nâng cao của khối mở rộng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt.

“Giải chạy dịp người hâm mộ được chứng kiến màn tranh tài quyết liệt, kịch tính của các VĐV hàng đầu trong làng điền kinh Việt Nam ở cự ly chạy trung bình và dài. Hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu học hỏi, khẳng định chất lượng chuyên môn của giải đấu giàu truyền thống nhất trong làng điền kinh Thủ đô” – ông Đinh Văn Luyến cho biết.

Tạo không khí thi đua sôi nổi

Để hưởng ứng Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, Ban Tổ chức đã phát động tại Hà Nội nằm trong chương trình đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với mục tiêu khuyến khích người dân toàn TP thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn TP tích cực hưởng ứng và nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân.

Tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 quận Ba Đình diễn ra trong không khí tưng bừng, với các tiết mục được chuẩn bị công phu, màn trình diễn aerobic và biểu diễn võ thuật đẹp mắt, đã mang lại không khí rộn rã.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Ngọc Tú.
Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, quận Bắc Từ Liêm cũng tổ chức một cách công phu, tạo sân chơi cũng như niềm vui trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 là một trong những hoạt động thể dục, thể thao ý nghĩa và giàu truyền thống nhất của Thủ đô Hà Nội.

 “Từ Giải chạy Báo Hànộimới, nhiều lớp VĐV năng khiếu, tài năng trẻ của môn điền kinh được phát hiện, bổ sung cho các cấp độ đội tuyển. Không ít VĐVcủa quận đã lập nhiều kỷ lục quốc gia, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế, khu vực và châu lục, góp phần ghi danh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế” - bà Lê Thị Thu Hương cho biết.

Theo kế hoạch, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc thi chung kết đang được gấp rút chuẩn bị, nhằm phát huy hết những cái hay, cái đẹp của giải đấu truyền thống và lâu đời nhất của Thủ đô.

“Giải chạy lhông chỉ là giải đấu thể thao, mà còn là cơ sở để đánh giá được tình hình tập luyện thể thao trong các trường học, cơ quan, đơn vị, DN. Cùng với đó,  ở mỗi địa bàn đều là ngày hội văn hóa - thể thao mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của địa phương, thu hút sự quan tâm và tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân; từ học sinh, sinh viên, đến lực lượng thanh, thiếu niên xã, phường, thị trấn, cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, DN và lực lượng vũ trang... tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần lan tỏa nếp sống đẹp, tích cực, nâng cao sức khỏe người dân” – ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

 

"Giải chạy năm nay sẽ có nhiều thay đổi, do vậy, các đơn vị có liên quan cần phải rà soát, tập trung nghiêm túc, kiểm tra giám sát công tác tổ chức kĩ lưỡng, tránh các sự cố xảy ra, bảo đảm tốt nhất về y tế, sẵn sàng trong các trường hợp khẩn cấp..." - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.