Tiền đạo HAGL không áp lực khi làm việc với HLV Park Hang-seo

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tiền đạo U22 Việt Nam Lê Minh Bình, làm việc với HLV Park Hang-seo không quá áp lực dù ông là người khó tính và nghiêm khắc trong tập luyện.

Tiền đạo Lê Minh Bình không chịu áp lực khi làm việc với HLV Park Hang-seo.
“Lần đầu tiên được tập cùng thầy Park, cường độ tập luyện được đẩy lên cao, cần rất nhiều thể lực. HLV Park Hang-seo nghiêm khắc, luôn chỉ bảo, là điều tốt chứ không áp lực. Đợt tập trung lần này có những tiền đạo rất chất lượng như Danh Trung, Mạnh Dũng hay Việt Cường” - tiền đạo Lê Minh Bình chia sẻ ở buổi tập chiều 23/8.
Trước đó, U22 Việt Nam đã có trận đấu nội bộ và Minh Bình chính là cầu thủ ghi bàn thắng trong trận đấu này. Tiền đạo Minh Bình cho rằng, bàn thắng trong trận đấu tập cũng là một phần may mắn khi đường bóng đã chạm vào đối phương và chuyển hướng.
“Tôi nghĩ bàn thắng không phải là yếu tố quan trọng nhất để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo. Quan trọng nhất là sự hòa hợp, cách mình đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển và sự thể hiện trên sân như thế nào. Cũng thông qua các trận đấu nội bộ, những cầu thủ chưa từng đá với nhau sẽ có cơ hội được tập luyện, thi đấu cùng nhau, tạo nên sự kết nối với nhau hơn. Với cá nhân tôi dù được ra sân thường xuyên ở hạng Nhất nhưng để so sánh thì môi trường V-League khắc nghiệt hơn nhiều, nên tôi nghĩ nếu các bạn có cơ hội ra sân ở V-League thì cũng rất đáng giá” - Lê Minh Bình nhận định.
Tiền đạo Lê Minh Bình được HAGL cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn ở mùa giải 2020.
Ở mùa giải này, Minh Bình được HAGL cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn thi đấu ở hạng Nhất và được ra sân thường xuyên nên lọt vào “mắt xanh” của ban huấn luyện U22 Việt Nam. Theo cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo HAGL, việc được cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn là may mắn. Bên cạnh đó, bản thân Minh Bình và các cầu thủ còn lại cũng hy vọng được góp mặt trong danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 31.
“Ở CLB tôi vẫn tập luyện duy trì nên thể lực đảm bảo. Ở HAGL có rất nhiều cầu thủ tốt, tôi học mỗi người một ít. Tôi học từ Văn Toàn sự nhanh nhẹn và tốc độ nên có nét tương đồng” - Lê Minh Bình chốt lại.