Tiếp bài lấn chiếm gầm cầu đường sắt làm nơi kinh doanh: Nên giao mặt bằng cho địa phương quản lý

Bài, ảnh: Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi báo Kinh tế & Đô thị có chùm bài phản ánh tình trạng lấn chiếm gầm cầu đường sắt Bắc Thăng Long (xã Hải Bối, huyện Đông Anh) làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vừa qua UBND huyện Đông Anh đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, tại Văn bản 895/UBND – QLĐT do Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh ký nêu rõ: Để đảm bảo hành lang ATGT đường sắt, tháng 9/2011, UBND huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty CP Đường sắt Hà Thái (Công ty Hà Thái - PV) tổ chức giải tỏa xong vi phạm lấn chiếm hành lang gầm cầu dẫn đường sắt Bắc Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối giai đoạn 1 từ trụ cầu B14 đến B32. Tiếp đó, tháng 11/2014, UBND huyện Đông Anh tiếp tục phối hợp với Hà Thái tổ chức giải tỏa xong vi phạm lấn chiếm hành lang gầm cầu dẫn đường sắt Bắc Thăng Long giai đoạn 2 từ trụ cầu B14 ra sông Hồng và từ trụ B33 đến B53.

Huyện Đông Anh đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giao cho địa phương quản lý hành lang ATGT đường sắt đoạn qua xã Hải Bối.

Sau giải tỏa, UBND huyện đã bàn giao mặt bằng cho Công ty Hà Thái quản lý và yêu cầu đơn vị phải có trách nhiệm quản lý, chống tái vi phạm. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa, Công ty Hà Thái quản lý không chặt chẽ, thiếu sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương dẫn đến một số hộ dân tái lấn chiếm gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường trong khu vực. Trước tình trạng này, ngày 19/4/2017, UBND huyện Đông Anh tiếp tục có buổi làm việc với Công ty Hà Thái và các đơn vị có liên quan. Tại buổi làm việc, UBND huyện đã đề nghị Công ty Hà Thái phối hợp với UBND xã Hải Bối hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án giải tỏa, cưỡng chế vi phạm, xử lý xong trong tháng 5/2017. Tiếp đó, ngày 29/5/2017, UBND huyện Đông Anh tiếp tục ban hành Văn bản 635/UBND –QLĐT đề nghị Công ty Hà Thái phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa phối hợp thực hiện.
Để đảm bảo hành lang ATGT đường sắt, trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trong khu vực, UBND huyện Đông Anh kiến nghị UBND TP Hà Nội làm việc với Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Hà Thái tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án giải tỏa, cưỡng chế, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn xã Hải Bối; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chống tái phạm. Đặc biêt, tại văn bản này, UBND huyện Đông Anh nêu rõ, nếu Hà Thái không phối hợp, đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo các cấp có thẩm quyền giao cho UBND huyện Đông Anh quản lý khu vực hành lang ATGT đường sắt đoạn qua địa bàn xã Hải Bối để UBND huyện có đủ thẩm quyền xử lý theo các quy định của pháp luật.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.