Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Minh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/12, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức chương trình hội thảo “Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều học giả và các thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện, EVNHANOI đã cùng ôn lại những trang sử hào hùng từ khi thành lập (năm 1892), ngày Bác Hồ đến thăm (21/12/1954) Nhà máy đèn Bờ Hồ, những năm tháng cùng người dân Hà Nội và cả nước đi qua chiến tranh cũng như xây dựng đất nước, phát triển hội nhập hiện nay. Nếu như nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những tư liệu lịch sử liên quan đến sự hình thành và phát triển của ngành điện Thủ đô và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến lại chia sẻ những ký ức, cảm xúc của người dân Hà Nội, người dân đã từng sống và làm việc tại Hà Nội về ánh điện lung linh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà văn Nguyễn Trương Quý, người từng nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, lại chia sẻ những hình ảnh nguồn sáng ánh điện trong thơ, ca, nhạc, họa mà rất nhiều tác giả của mỗi loại hình nghệ thuật mong muốn gửi gắm trong đó. 

Các học giả và những thế hệ hệ cán bộ, công nhân EVNHANOI tại hội thảo Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ
Các học giả và những thế hệ hệ cán bộ, công nhân EVNHANOI tại hội thảo Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Hội thảo cũng đã chia sẻ các tư liệu, hình ảnh giá trị, ý nghĩa lịch sử Nhà máy Đèn Bờ Hồ đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện, của EVNHANOI đồng hành cùng Thủ đô và cả nước. Cùng với việc tái hiện sinh động quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà máy Đèn Bờ Hồ từ khi xây dựng đến nay, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện qua các thời kỳ cũng đã nêu bật những thành tựu đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của ngành điện trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang xây dựng và phát triển, EVNHANOI đã đáp ứng đầy đủ các dịch vụ điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và hành chính - sự nghiệp; phục vụ các hoạt động chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội của Đảng và Nhà Nước trên địa bàn Thủ đô. “EVNHANOI đã từng bước phát triển vững chắc và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành uỷ, HĐND, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”- ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Mỗi thành công của EVNHANOI ngày nay đều được xây dựng trên nền tảng văn hoá Điện lực Hà Nội, đã được các thế hệ Thợ điện Thủ đô xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó là nét văn hoá mang đậm tính truyền thống, phù hợp với đặc thù của ngành Điện và bản sắc văn hoá ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội, được thể hiện qua phong cách ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, qua các hoạt động văn hoá, các chương trình xã hội…

Nhìn nhận chặng đường của EVNHANOI thời gian qua, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Huy Cường đánh giá, trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển, với vinh dự được thay mặt ngành điện cả nước đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định cho Thủ đô Hà Nội, EVNHANOI đã từng bước phát triển vững vàng và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dâng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động… EVNHANOI liên tục vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xếp hạng Nhất trong số các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn. “Thời gian tới EVNHANOI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện hơn nữa, thu được nhiều thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, phát triển hệ thống điện hiện đại và đồng bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”- ông Đặng Huy Cường bày tỏ.