Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 03/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quy định thời hạn sử dụng và sở hữu chung cư cần tách biệt rõ; Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Vượt khó thi công 4 ga ngầm ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 255 phát hành ngày 03/11/2023.

Trang nhất số báo 255 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 03/11/2023.
Trang nhất số báo 255 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 03/11/2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu vô giá

Theo TTXVN- Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn Đại biểu Điển hình Tiêu biểu Toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trí Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Sắp xếp tổ chức bộ máy, con người phải thực chất, sát thực tiễn
Chiều 2/11, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ chín (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 và cho ý kiến về một số nội dung chuyên đề theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải

Nhiều quận, huyện trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Sáng 2/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Quang Nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Quang Nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Quy định thời hạn sử dụng và sở hữu chung cư cần tách biệt rõ 

Tại phiên thảo luận về Luật Nhà ở (sửa đổi) Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến và tranh luận về nội dung quy định thời hạn sử dụng và thời hạn sở hữu nhà chung cư. Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa phần đều cho rằng luật phải tách biệt rõ ràng 2 vấn đề này.

Khu chung cư C5 Trung Tự, quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Hải
Khu chung cư C5 Trung Tự, quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Hải

Đẩy nhanh giải ngân vốn gắn bảo đảm chất lượng dự án đầu tư công

Sáng 2/11, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông TP Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên khảo sát thực địa dự án xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng-Quốc lộ 1A cũ, quận Hoàng Mai.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên khảo sát thực địa dự án xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng-Quốc lộ 1A cũ, quận Hoàng Mai.

Tăng sức hấp dẫn để Sơn Tây thu hút thêm nhiều du khách

Ngày 2/11, Sở Du lịch Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị triển khai ứng xử văn minh và du lịch cộng đồng cho dân cư thị xã Sơn Tây, qua đó hướng dẫn người dân làm du lịch hiệu quả.

Du khách tham quan làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Hải Nam
Du khách tham quan làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Hải Nam

Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Vượt khó thi công 4 ga ngầm

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội cho biết, các đơn vị đang nỗ lực thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ đoạn ngầm, dự án tuyến ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội nhưng những khó khăn vẫn chưa hết, đặc biệt là vấn đề mặt bằng.

Ga S9 - Kim Mã tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Ga S9 - Kim Mã tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Năm 2023, nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 01 về việc tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn tại nhiều khu vực.

Lòng đường, vỉa hè ngõ 54 Lê Quang Đạo bị chiếm dụng thành nơi dừng đỗ phương tiện sai quy định. Ảnh: Hoài An
Lòng đường, vỉa hè ngõ 54 Lê Quang Đạo bị chiếm dụng thành nơi dừng đỗ phương tiện sai quy định. Ảnh: Hoài An

Doanh nghiệp xi măng chưa hết khó

Thời điểm cuối năm thường là cao điểm của thị trường vật liệu xây dựng. Thế nhưng giờ đây, nhu cầu yếu dẫn đến nhiều đại lý, DN vẫn loay hoay với khối lượng tồn kho lớn, đầu ra nghẽn.

Nhiều DN sản xuất xi măng vẫn gặp khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Việt Linh
Nhiều DN sản xuất xi măng vẫn gặp khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Việt Linh

Huyện Phúc Thọ: Từng bước xoá bỏ kinh tế thuần nông

Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực tiễn phát triển nông nghiệp được huyện Phúc Thọ xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xoá bỏ kinh tế thuần nông, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân.

Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH Bio-Floc. Ảnh: Lâm Nguyễn
Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH Bio-Floc. Ảnh: Lâm Nguyễn

Hà Nội hướng tới mục tiêu Thành phố của sự kiện

Năm 2023, Hà Nội đã phối hợp, tổ chức khoảng 2.200 sự kiện. Thời gian tới, TP tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện lớn cấp quốc gia, mang tầm quốc tế. Qua đó chủ động tiếp cận, hướng tới tổ chức, triển khai các sự kiện bài bản, chuyên nghiệp.

Lễ hội Carnaval Thu Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Lễ hội Carnaval Thu Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Sáng tạo trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại huyện Mê Linh

Thời gian qua, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thực hiện nội dung Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Theo đó, huyện Mê Linh đã thực hiện niêm yết QTƯX nơi công cộng tại các cơ quan, đơn vị, trường học; các địa điểm đông dân cư, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và di tích, điểm du lịch… trên địa bàn. Đến nay, đã thực hiện niêm yết tại 100% các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc huyện, nhà văn hóa 97 thôn, tổ dân phố; tại các địa điểm đông dân cư, di tích, điểm du lịch đã niêm yết trên 300 bảng thực hiện QTƯX.

Đoạn đường tranh bích họa của Hội LHPN xã Tráng Việt. Ảnh: An Khê
Đoạn đường tranh bích họa của Hội LHPN xã Tráng Việt. Ảnh: An Khê

“Đường về” rất gần của những học viên sau cai nghiện ma túy

Tại cơ sở cai nghiện ma túy (CNMT), học viên được dạy nghề, lao động trị liệu. Khi trở về cộng đồng, họ được TP Hà Nội, địa phương cho vay vốn, tạo việc làm. Con đường sáng này gần hay xa phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm, cố gắng, tính kỷ luật, tự giác của người sau CNMT.

Phó Chủ tịchThường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 89 TP tặng quà cho một số cơ sở cai nghiện ma túy của TP. Ảnh: Trần Oanh
Phó Chủ tịchThường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 89 TP tặng quà cho một số cơ sở cai nghiện ma túy của TP. Ảnh: Trần Oanh

Gỡ khó cho Quỹ Khuyến nông Hà Nội

Những năm qua, Quỹ Khuyến nông (QKN) Hà Nội đã giải ngân kịp thời giúp hàng nghìn hộ dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả vận hành, quản lý, sử dụng, QKN cần sớm được tháo gỡ một số khó khăn, hạn chế.

Giải ngân vốn vay Quỹ Khuyến nôngHàNội cho các hộ sản xuấttrên địa bàn huyện Quốc Oai,tháng 5/2023. Ảnh:Ngọc Ánh
Giải ngân vốn vay Quỹ Khuyến nôngHàNội cho các hộ sản xuấttrên địa bàn huyện Quốc Oai,tháng 5/2023. Ảnh:Ngọc Ánh

Đổi đời nhờ trồng hoa ứng dụng công nghệ cao

Hộ anh Kiều Bình Thanh (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) đang “ăn nên làm ra” nhờ đầu tư trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới, cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Anh Kiều Bình Thanh (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng hoa. Ảnh: Ngọc Ánh
Anh Kiều Bình Thanh (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng hoa. Ảnh: Ngọc Ánh

Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất

Ngày 1/11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ lãi suất ổn định khi các nhà hoạch định chính sách xem xét việc liệu các tình trạng tài chính có đủ chặt để kiểm soát lạm phát cũng như sự mở rộng của nền kinh tế.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Nguồn: Reuters
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Nguồn: Reuters