Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 1/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VN-Index nỗ lực lấy lại sắc xanh; Khát room tín dụng: Ngân hàng muốn tăng hạn mức cho vay… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 122 ra ngày 1/6/2022.

Trang nhất số báo 122 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/6/2022.
Trang nhất số báo 122 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/6/2022.

VN-Index nỗ lực lấy lại sắc xanh

Dù đà phục hồi chưa thực sự bền vững nhưng “cầu vồng” đã xuất hiện sau cơn mưa khi VN-Index có 5 phiên phục hồi liên tiếp sau thời gian chỉ số này thủng mốc 1.200 điểm. Nỗ lực minh bạch, lành mạnh và nâng hạng thị trường của Chính phủ và các cơ quan chức năng đang được kỳ vọng là liều doping kéo chứng khoán về lại những ngày vui.

Nhà đầu tư tham khảo tại một công ty chứng khoán. Ảnh: Như Quỳnh
Nhà đầu tư tham khảo tại một công ty chứng khoán. Ảnh: Như Quỳnh

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 9 nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 31/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 5/2022 (lần thứ 2) để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND TP và theo Chương trình công tác của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Sớm ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của Hà Nội

Sáng 31/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra tại Hợp tác xã rau hữu cơ Phú Cường. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra tại Hợp tác xã rau hữu cơ Phú Cường. Ảnh: Công Hùng

Phát huy dân chủ mới giải phóng được sức sáng tạo

Sáng 31/5, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban Dân vận Thành ủy - UBND TP Hà Nội - Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ)”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Khát room tín dụng: Ngân hàng muốn tăng hạn mức cho vay

Do hầu hết đã gần chạm hạn mức tín dụng (room) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp vào đầu năm 2022, nên một số ngân hàng đề xuất được phê duyệt hạn mức tín dụng mới.

Hoạt động nghiệp vụ tại VietinBank, chi nhánh Hà Nội, Ảnh: Hải Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại VietinBank, chi nhánh Hà Nội, Ảnh: Hải Linh

Siết chặt quản lý thị trường đồ chơi trẻ em

Những ngày này thị trường quà tặng cho các bé nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 khá nhộn nhịp, sức mua tăng mạnh. Nhằm kích cầu tiêu dùng các nhà bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách mua hàng.

Thị trường đồ chơi cho trẻ em dịp 1/6 năm nay đa dạng về mẫu mã. Ảnh: Khánh Huyền
Thị trường đồ chơi cho trẻ em dịp 1/6 năm nay đa dạng về mẫu mã. Ảnh: Khánh Huyền

Vành đai 4 - Hướng đột phá chiến lược của Vùng Thủ đô - Bài 5: Cần gói giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô có đặc thù quy mô lớn, tổng mức đầu tư dự kiến 85.813 tỷ đồng, xuyên suốt 3 tỉnh, TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Để đảm bảo hiệu quả cũng như tiến độ dự án, cần có gói giải pháp toàn diện cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư, địa phương.

Phối cảnh đường Vành đai 4.
Phối cảnh đường Vành đai 4.

Phường Nghĩa Tân sau 30 năm thành lập: Lời khẳng định của tinh thần đoàn kết

“Thị trấn Nghĩa Tân khi mới thành lập với bao khó khăn, thử thách… Sau 30 năm xây dựng, trưởng thành phường Nghĩa Tân đã vươn mình trở thành một điểm sáng của quận Cầu Giấy nói riêng và TP Hà Nội nói chung” – đây là khẳng định thể hiện cho tinh thần đoàn kết của cán bộ và Nhân dân phường Nghĩa Tân trong suốt hành trình 30 năm xây dựng, phát triển (1/6/1992 – 1/6/2022).

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô: Tạo điều kiện cho mở rộng, bảo tồn di sản đô thị

Hà Nội đang tiến hành rà soát để điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt từ năm 2011. Nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch rất quan tâm đến công tác này và đã có những tham góp thấu đáo nhằm hướng đến xây dựng bản quy hoạch chất lượng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Chương trình trồng 1 triệu cây xanh đã giúp Hà Nội trở thành một Thủ đô có nhiều cây xanh mát. Ảnh: Thanh Hải
Chương trình trồng 1 triệu cây xanh đã giúp Hà Nội trở thành Thủ đô có nhiều cây xanh mát. Ảnh: Thanh Hải

Hoàn thành phá dỡ công trình vi phạm xây dựng tại 84 đường Láng

Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, tính đến sáng 31/5, các lực lượng chức năng của quận đã hoàn thành phá dỡ, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng (phường Ngã Tư Sở) theo kế hoạch.

Hiện trạng công trình số 84 đường Láng sau khi được phá dỡ.
Hiện trạng công trình số 84 đường Láng sau khi được phá dỡ.

Phim hè dành cho thiếu nhi: Cân bằng giải trí và giáo dục

Trong dịp nghỉ hè, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phối hợp với Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức chiếu phim phục vụ khán giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là thiếu nhi. Phim công chiếu đảm bảo tiêu chí giáo dục và giải trí song hành.

Các em nhỏ đến xem phim tại Rạp chiếu phim Quốc gia. Ảnh: Minh An
Các em nhỏ đến xem phim tại Rạp chiếu phim Quốc gia. Ảnh: Minh An

Hãy lên tiếng để bảo vệ trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vị xâm hại, bạo lực trẻ em là một trong những thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được phát động vào tối 31/5 tại Hà Nội. Đặc biệt, ngoài đời thực, trẻ còn có cuộc sống ảo ở trên mạng cũng cần được quan tâm, bảo vệ của người lớn.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đan Phượng nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: Trần Oanh
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đan Phượng nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: Trần Oanh

Cha mẹ cần đồng hành cùng trẻ em

Trước những mối hiểm họa khi trẻ em tham gia môi trường mạng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững Nguyễn Phương Linh cho rằng rất cần sự đồng hành của cha mẹ, nhà trường và các bên liên quan để bảo vệ trẻ.

 Cha mẹ cần đồng hành cùng trẻ em  Trước những mối hiểm họa khi trẻ em tham gia môi trường mạng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững Nguyễn Phương Linh cho rằng rất cần sự đồng hành của cha mẹ, nhà trường và các bên liên quan để bảo vệ trẻ.
Bà NguyễnPhương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững.

Thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI: Cần chính sách hỗ trợ nhân rộng

Thời gian qua, thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với phương pháp sản xuất cũ, năng suất lúa, thu nhập của người nông dân tăng trong khi chi phí đầu vào giảm. Do đó, việc áp dụng toàn phần phương pháp SRI vào canh tác lúa cần tiếp tục được quan tâm nhân rộng bằng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với nông dân và DN. Đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương với báo Kinh tế& Đô thị.

Đoàn cán bộ Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT Hà Nội đánh giá hiệu quả mô hình canh tác lúa áp dụng phương pháp SRI tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ánh Ngọc
Đoàn cán bộ Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT Hà Nội đánh giá hiệu quả mô hình canh tác lúa áp dụng phương pháp SRI tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ánh Ngọc

Không để xảy ra sự cố điện khi mưa lớn kéo dài

Gần đây,  nhiều trận mưa lớn với cường độ mưa phổ biến từ 50 - 100 mm khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội bị úng ngập. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó kịp thời, có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa dông gây ra.

EVNHANOI sẵn sàng các phương án, vật tư để ứng phó với mưa dông.
EVNHANOI sẵn sàng các phương án, vật tư để ứng phó với mưa dông.

Mở hết cửa phai hồ điều hòa để chống ngập úng

Mặc dù trong đêm ngày 30/5 và rạng sáng 31/5, Hà Nội có mưa lớn song tình trạng ngập úng đã không xảy ra trong giờ cao điểm sáng 31/5.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực làm nhiệm vụ giảm thiểu thoát nước cho Thủ đô.
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực làm nhiệm vụ giảm thiểu thoát nước cho Thủ đô.

EU cấm vận dầu của Nga: Báo động nguy cơ an ninh năng lượng thế giới

Theo Reuters, việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga sẽ thúc đẩy một động thái mà Moscow được cho là đã và đang tiến hành: Bán càng nhiều dầu thô càng tốt cho người mua châu Á.

Một cơ sở công nghiệp của PCK Oil Raffinerie - công ty nhận dầu thô từNga qua đường ống Druzhba, Đức. Ảnh: Reuters
Một cơ sở công nghiệp của PCK Oil Raffinerie - công ty nhận dầu thô từNga qua đường ống Druzhba, Đức. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần