Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 29/5/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội; Sửa khung pháp lý cho xuất khẩu gạo; Rủi ro khôn lường từ tiền ảo... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/5/2024.

Trang nhất số báo 122 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/5/2024.
Trang nhất số báo 122 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 29/5/2024.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội

Chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). 

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Đông

Tuần qua, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với học viên tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ của TP Hà Nội tại Đại học Bách Khoa Hoa Nam, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh PV
Các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với học viên tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ của TP Hà Nội tại Đại học Bách Khoa Hoa Nam, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh PV

Đại hội các dân tộc thiểu số Hà Nội lần thứ IV diễn ra vào tháng 10/2024

Chiều 28/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội lần thứ IV năm 2024.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tùng
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tùng

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở TT&TT và Hội Nhà Báo TP đã tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí TP tháng 6/2024. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Long
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Long

An toàn lao động là quan trọng nhất

Những năm qua, công tác ATVSLĐ được đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận xã hội vô cùng xót xa, day dứt khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty CP Đầu tư phát triển đa Quốc gia, khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tuấn Phong
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty CP Đầu tư phát triển đa Quốc gia, khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tuấn Phong

Sửa khung pháp lý cho xuất khẩu gạo

Sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo là việc làm cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo vào nền nếp.

Đóng bao bì gạo xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Cần Thơ. Ảnh: Minh Huyền
Đóng bao bì gạo xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Cần Thơ. Ảnh: Minh Huyền

Rủi ro khôn lường từ tiền ảo

Các hoạt động đầu tư, mua bán tiền số như Bitcoin, Ethereum và hàng loạt đồng tiền số khác đang diễn ra khá sôi động trên các diễn đàn mạng xã hội, nhóm đầu tư kín… đòi hỏi cần phải sớm có khuôn khổ pháp lý để quản lý thị trường tài sản ảo, tiền ảo này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đề xuất giảm lệ phí trước bạ: kỳ vọng thị trường ô tô khởi sắc

Thông tin về việc có thể giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước thời gian tới được cho là tín hiệu tốt với thị trường tiêu thụ ô tô đang có xu hướng sụt giảm trong những tháng vừa qua.

Khách hàng tham khảo xe ô tô VinFast. Ảnh: Thanh Huyền
Khách hàng tham khảo xe ô tô VinFast. Ảnh: Thanh Huyền

Kiến nghị cấp phép trông giữ xe tại cổng Bệnh viện K3

Sở GTVT Hà Nội đã đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn trong việc trông giữ phương tiện, phục vụ người dân tại khu vực Bệnh viện K3, để UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.

Điểm trông giữ ô tô trái phép trên đường Phạm Tu phục vụ người dân vào Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều. Ảnh: Ngọc Hả
Điểm trông giữ ô tô trái phép trên đường Phạm Tu phục vụ người dân vào Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều. Ảnh: Ngọc Hả

Dự án đường Vành đai 2,5: cố gắng đền bù giá đất tiệm cận với giá thị trường

Ngày 28/5, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB); các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.

Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (đường màu đỏ) đi qua hàng trăm nhà dân. Ảnh: Hà Phong
Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (đường màu đỏ) đi qua hàng trăm nhà dân. Ảnh: Hà Phong

Khu vực nội đô lịch sử Hà Nội: tái thiết đô thị, nâng chất lượng sống của người dân

Những năm qua, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị không gian lịch sử văn hóa, truyền thống tại khu vực nội đô lịch sử đã được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách, giải pháp.

Tuy nhiên, trên thực tế kết quả chưa được như mong đợi, khu vực này vẫn đang gặp những điểm nghẽn trong phát triển. Chính vì lẽ đó, tại Kết luận số 80-KL/TW, Bộ Chính trị đã yêu cầu TP Hà Nội cần quan tâm cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực nội đô lịch sử trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển.

Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Khánh
Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Khánh

Quận Ba Đình kiểm tra toàn bộ nhà trọ về phòng cháy chữa cháy

Ngày 28/5, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với nhà trọ trên địa bàn quận theo Công điện 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND TP Hà Nội.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư B6 Giảng Võ, quận Ba Đình. Ảnh: Thủy Tiên
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư B6 Giảng Võ, quận Ba Đình. Ảnh: Thủy Tiên

Nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Lịch sử, văn hóa là giá trị cốt lõi của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội vẫn còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng, phương pháp giáo dục cần đặt trọng tâm vào việc dạy tổng hợp, liên ngành. Những ý kiến trên được các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức.

Ứng dụng công nghệ là phương pháp được nhiều giáo viên áp dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Ảnh: Thanh Hải
Ứng dụng công nghệ là phương pháp được nhiều giáo viên áp dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 vừa qua, các đoàn kiểm tra liên ngành từ TP đến quận, huyện, thị xã đã quyết liệt vào cuộc, thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn liên ngành Thành phố Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị ở địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Bình
Đoàn liên ngành TP Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị ở địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Bình

Đưa chè Thủ đô vươn xa

Hà Nội hiện có hơn 2.000ha trồng chè, tập trung chủ yếu ở các xã miền núi, đồi gò, với sản lượng mỗi năm lên tới trên 20.000 tấn, song kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chè còn khiêm tốn, giá trị chưa xứng với tiềm năng.

Thu hoạch chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Ảnh: Thanh Hải
Thu hoạch chè tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Ảnh: Thanh Hải

Bài cuối: Huyện Quốc Oai xử lý dứt điểm vi phạm đổ thải lấn sông

Ngày 28/5/2024, UBND huyện Quốc Oai có văn bản số 1181/UBND-TNMT gửi báo Kinh tế & Đô thị phản hồi về tình trạng đổ phế thải tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.

Chuyển đổi số tích hợp xanh hóa cho phát triển bền vững

Muốn nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững, phù hợp với xu thế đòi hỏi các DN song hành chuyển đổi số tích hợp với chuyển đổi xanh, qua đó tạo ra giá trị cho DN và xã hội.

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra các sản phẩm thân thiện môi trường. Ảnh: Hoàng Anh
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra các sản phẩm thân thiện môi trường. Ảnh: Hoàng Anh

Việt Nam - đối tác ưu tiên trong "Cửa ngõ toàn cầu" của châu Âu

Chuyển đổi năng lượng là một nội dung cốt lõi và đầy hứa hẹn, chia sẻ với báo giới ngày 28/5, bà Myriam Ferran - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu về chính sách phát triển quốc tế đề cập tới Chiến lược Global Gateway (Cửa ngõ toàn cầu) về đầu tư xanh và bền vững của EU nhấn mạnh, với những thế mạnh trong lĩnh vực này, EU luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

PhóTổng Cục trưởngTổng cục Quan hệ Đốitác Quốc tế củaỦy ban châu Âu về chính sách pháttriển quốc tế Myriam Ferran. Ảnh: Cẩm Anh
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu về chính sách phát triển quốc tế Myriam Ferran. Ảnh: Cẩm Anh