Tin tức tổng hợp trên báo in số 246 ngày 24/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bó tay với xe khách trá hình?; Chuyển đổi số: Học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 246 ra ngày 24/10/2022.

Trang nhất số báo 226 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/10/2022.
Trang nhất số báo 246 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/10/2022.

Bó tay với xe khách trá hình?

Sau nhiều năm củng cố, từ một hiện tượng, xe khách trá hình đã trở thành cơn bão lớn quét sạch xe khách tuyến cố định (XKTCĐ) trên nhiều cung đường. Giới chuyên gia cho rằng, thực chất xe khách trá hình đã đánh bại tất cả, từ DN làm ăn chân chính cho đến cơ quan quản lý Nhà nước và lực lượng chức năng.

Xe Limousine dừng đỗ khu vực công viên Cầu Giấy. Ảnh: Tuấn Anh
Xe Limousine dừng đỗ khu vực công viên Cầu Giấy. Ảnh: Tuấn Anh

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam: Cam kết ủng hộ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực

Ngày 23/10, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21/10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch; đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres. Ảnh: Trí Dũng

 Hiện thực mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo

Hiện việc học tập tinh thần phục vụ Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang tiếp tục được các cấp, các ngành đẩy mạnh bằng những việc làm, mô hình cụ thể. Như tại Hà Nội, các cơ quan, đơn vị của TP đã không ngừng nỗ lực đổi mới, quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Chuyển đổi số: Học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế

Trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế 2022 vừa diễn ra ở Việt Nam, đại diện nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ … đã chia sẻ về việc thực hiện chuyển đổi số tại đất nước mình. Đây được xem là những lời khuyên hữu ích cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện từ Bộ Khoa học & Truyền thông Hàn Quốc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Tuấn
Đại diện từ Bộ Khoa học & Truyền thông Hàn Quốc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Tuấn

Logistics Việt thiếu "sếu đầu đàn"

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao thương xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), các DN logistics cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt hơn những cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại. Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanhh Hải với báo Kinh tế & Đô thị.  

Bốc hàng hóa xuất khẩu tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Việt Dũng
Bốc hàng hóa xuất khẩu tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Việt Dũng

Agribank thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại nông thôn

Lợi thế chi nhánh rộng khắp cả nước và tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn đã giúp việc tuyên truyền rộng rãi chính sách thanh toán không dùng tiền mặt và các sản phẩm hiện đại của Agribank đến mọi đối tượng khách hàng trên cả nước.

Khách hàng giao dịch tại Agribank. Ảnh: Việt Dũng
Khách hàng giao dịch tại Agribank. Ảnh: Việt Dũng

Cải thiện môi trường kinh doanh: Khó mấy cũng phải tháo gỡ

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, nền kinh tế vẫn có dư địa tăng trưởng lớn nếu như môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện một cách quyết liệt và bền bỉ.

Năng lực cạnh tranh của DN tư nhân vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh: Trần Dũng
Năng lực cạnh tranh của DN tư nhân vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh: Trần Dũng

Những phụ nữ hồi sinh rác thải nhựa

Unilever Việt Nam phối hợp cùng đối tác VietCycle vừa tổ chức “Lễ tôn vinh những phụ nữ thầm lặng nghề ve chai tại Hà Nội”. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường “Hồi sinh rác thải nhựa” mà Unilever Việt Nam đã triển khai từ năm 2021 với mục tiêu kép: Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, cuộc sống cho lao động nữ phi chính thức về thu gom rác thải.

Lễ tôn vinh những phụ nữ thầm lặng nghề ve chai tại Hà Nội. Ảnh: An Nhiên
Lễ tôn vinh những phụ nữ thầm lặng nghề ve chai tại Hà Nội. Ảnh: An Nhiên

Căn hộ cao cấp chiếm ưu thế tại TP Hồ Chí Minh

Sản phẩm căn hộ cao cấp được đẩy giá lên tới 1 tỷ đồng/m2 tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi không có bất cứ một sản phẩm nhà ở bình dân nào được đưa ra thị trường, trong 9 tháng đầu năm 2022, tại TP Hồ Chí Minh.

Thị trường bất động sản cao cấp tại TP Hồ Chí Minh đang dần chiếm ưu thế. Ảnh: Hải Yên
Thị trường bất động sản cao cấp tại TP Hồ Chí Minh đang dần chiếm ưu thế. Ảnh: Hải Yên

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên: Hoàn thành 97% các hạng mục

Sau gần một năm thi công công trình, đến nay, các hạng mục của Dự án xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Đại Thắng, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên đã hoàn thành 97% các hạng mục công trình và đang chờ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ phát.

Gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của CCNlàng nghề xã ĐạiThắng. Ảnh: CôngTâm
Gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của CCN làng nghề xã Đại Thắng. Ảnh: Công Tâm

Gấp rút chuẩn bị cho dự án đường Vành đai 4

Trong khoảng 2 tháng, Hà Nội đã cắm được 2.000 mốc chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đây là cơ sở rất quan trọng để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến tới khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Huyện Thường Tín công khai Bản đồ quy hoạch Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Hồng Vân. Ảnh: Công Tâm
Huyện Thường Tín công khai Bản đồ quy hoạch Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại xã Hồng Vân. Ảnh: Công Tâm

9 tháng, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt gần 65 tỷ kWh

Trong 9 tháng năm 2022, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Đồng thời đảm bảo cung cấp điện thực hiện phương án ứng trực phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và các dịp nghỉ lễ, Tết, hoạt động chính trị - xã hội của các địa phương. Tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó với các cơn bão, khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố lưới điện.

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế (Công ty Điện lực Quảng Ninh) bảo dưỡng đường dây 110 kV. Nguồn: EVN NPC
Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế (Công ty Điện lực Quảng Ninh) bảo dưỡng đường dây 110 kV. Nguồn: EVN NPC

Tuần lễ Giao lưu Văn hóa golf - Hà Nội 2022: Định hình sản phẩm du lịch hấp dẫn

Sau 4 ngày thi đấu Giải golf Hà Nội 2022 nằm trong khuôn khổ các hoạt động “Tuần lễ Giao lưu Văn hóa golf - Hà Nội 2022” do báo Kinh tế & Đô thị và Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam đồng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện nhằm chung tay góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19.

Sự kiện“Tuần lễ Giao lưu Văn hóa Golf - Hà Nội 2022” thu hút đông đảo golfer trong nước và quốc tế tham dự. Ảnh: Ngọc Tú
Sự kiện “Tuần lễ Giao lưu Văn hóa Golf - Hà Nội 2022” thu hút đông đảo golfer trong nước và quốc tế tham dự. Ảnh: Ngọc Tú

Điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy

Điện châm kết hợp thủy châm, xoa bóp bấm huyệt giúp người nghiện ma túy nhanh chóng khỏe mạnh và giảm cơn đói ma túy. Phương pháp này đang được Trung tâm Nghiên cứu điều trị cai nghiện ma túy (CNMT) bằng châm cứu thuộc Bệnh viện Châm cứu T.Ư thực hiện với các bệnh nhân nghiện ma túy.

Bệnh nhân đang được bác sĩ Trung tâm Nghiên cứu điều trị cai nghiện ma túy bằng châm cứu điều trị nghiện.
Bệnh nhân đang được bác sĩ Trung tâm Nghiên cứu điều trị cai nghiện ma túy bằng châm cứu điều trị nghiện.

Hà Nội xây dựng nông thôn mới - đưa nông thôn tiến gần thành thị 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 30/10/2016, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 443/TB-TU, kêu gọi các quận nội thành “bớt ăn, bớt tiêu” để chia sẻ với các huyện khó khăn. Sau 5 năm thực hiện chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành uỷ Hà Nội, 12 quận đã hỗ trợ các huyện gần 1.100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tổng số hộ nghèo của Hà Nội liên tục giảm, hiện chỉ còn 0,16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/người/năm, đứng thứ 3/63 tỉnh, TP.

Từ kết quả thực hiện chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành uỷ Hà Nội, ngày 19/6/2020, Quốc hội khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội. Theo đó, cho phép các quận được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 đã khẳng định Hà Nội đang đi đúng hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách sáng tạo, bài bản và hiệu quả thông qua phương thức đỡ đầu nguồn lực. 

Bài 1: Khó khăn những ngày đầu hợp nhất

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII, từ ngày 1/8/2008, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và một số xã thuộc huyện miền núi Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) được sáp nhập về Thủ đô. Hà Nội trở thành địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã lớn nhất của cả nước. Cùng với đó, bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Hà Nội với xuất phát điểm là hàng loạt khó khăn.

Đường đến trường của các em học sinh tại xã dân tộc miền núi Khánh Thượng (huyện Ba Vì). Ảnh: Lâm Nguyễn
Đường đến trường của các em học sinh tại xã dân tộc miền núi Khánh Thượng (huyện Ba Vì). Ảnh: Lâm Nguyễn

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ XX tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban T.Ư CPC được tổ chức hôm 23/10. Phiên họp do ông Tập Cận Bình chủ trì có 203 thành viên Ủy ban T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và 168 thành viên dự khuyết. 

Tổng Bíthư Ban Chấp hàngTrung ương Đảng Cộng sảnTrung QuốcTập Cận Bình. Ảnh:TânHoa xã
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sảnTrung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã