Tổng thống Mỹ trấn an đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của ông Putin

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Nhà Trắng cam kết “bảo vệ từng tấc đất của NATO”, gọi việc Nga đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START là một “sai lầm lớn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhóm Bucharest 9 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhóm Bucharest 9 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: AP

Ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo các nước sườn phía đông Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết giữa với các quốc gia trong một thời điểm vô cùng khó khăn hiện nay. Tổng thống Biden cam kết “sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO”, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trước lãnh đạo của Nhóm Bucharest 9 (Bulgaria, CH Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania and Slovakia) tại thủ đô Warsaw (Ba Lan), ông Biden khẳng định: “Là sườn phía đông của NATO, các bạn là tuyến đầu trong hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta. Các bạn hiểu rõ hơn ai hết những gì đang bị đe dọa trong cuộc xung đột này. Cam kết của Mỹ với NATO là hoàn toàn rõ ràng. Điều 5 là một cam kết thiêng liêng. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO theo đúng nghĩa đen”.

Điều 5 mà ông đề cập quy định rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả thành viên của liên minh quân sự này và sẽ vấp phải phản ứng chung của khối.

Về quyết định Nga rút khỏi Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START), Tổng thống Mỹ bình luận: “Đó là một sai lầm lớn”.

Cuộc họp ngày 22/2 đã ra tuyên bố chung, gọi “Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của đồng minh”. Trong tuyên bố, Nhóm Bucharest 9 cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ của họ để ngăn chặn Moscow.

Hungary - nước thường xuyên phản đối các biện pháp trừng phạt của EU lên Nga - cũng đã ký vào tuyên bố.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ và Nhóm Bucharest 9 "tái khẳng định sự ủng hộ với Ukraine và cam kết sát cánh với người dân Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể".

Lãnh đạo Mỹ và Nhóm Bucharest 9 mong muốn tăng cường sự thống nhất và phòng thủ tập thể tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 tới.