Tổng thống Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy quan hệ song phương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và cùng Thủ tướng nước chủ nhà Recep Erdogan chủ trì kỳ họp Hội đồng hợp tác cấp cao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc họp lần này sẽ là cơ hội để các quan chức Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác song phương nhằm thực hiện các dự án chung quy mô lớn về kinh tế - thương mại và đầu tư. Ngoài ra, Tổng thống Putin và Thủ tướng Erdogan cũng sẽ thảo luận một loạt vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, trong đó có triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Trung Đông, cuộc xung đột tại Dải Gaza và tình hình Syria...