TP Hà Nội tuyên dương 98 Thủ khoa xuất sắc năm 2022

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 18/11, Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2022 được tổ chức tại Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm 2022.
Các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm 2022.

Dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Về phía TP Hà Nội có: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội.

Sau 20 năm, đã có 2.067 Thủ khoa được tuyên dương

Năm nay, 98 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP được tuyên dương đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các Thủ khoa xuất sắc. 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các Thủ khoa xuất sắc. 

Các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện. Nhiều Thủ khoa xuất sắc là đảng viên, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động... Các Thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên Thủ đô trong học tập và rèn luyện. 

Trong số 98 Thủ khoa xuất sắc, có 40 nam (chiếm 40,8%), 58 nữ (chiếm 59,2%). Khối ngành Kỹ thuật có 17 Thủ khoa (chiếm 17,3%); Khối ngành Quản lý - Văn hóa - Xã hội có 28 Thủ khoa (chiếm 28,6%); Khối ngành Kinh tế có 25 Thủ khoa (chiếm 25,5%); Khối ngành Sư phạm có 5 Thủ khoa (chiếm 5,1%); Khối ngành Y - Dược có 8 Thủ khoa (chiếm 8,2%); Khối Lực lượng vũ trang có 15 Thủ khoa (chiếm 15,3%).

68 Thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (chiếm 69,4%); 30 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi (chiếm 30,6%). 39 Thủ khoa xuất sắc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 39,8%).27 Thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ. 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” – Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc hiếu học. Thủ đô Hà Nội là đất học, là một trong những trung tâm học thuật lớn nhất của đất nước từ trước đến nay. Dưới góc độ thu hút nhân tài, Thăng Long - Hà Nội luôn luôn thể hiện đặc trưng giao lưu - hội tụ - kết tinh - lan toả. Truyền thống hiếu học, coi trọng sự học luôn được phát huy, phát triển qua các thời kỳ lịch sử của Thăng Long Đông đô Hà Nội.

“Thủ đô ta, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, vai trò, vị thế của Hà Nội ngày càng được khẳng định, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Có được thành quả, vị thế đó, chính là do chúng ta đã biết tận dụng và phát huy nguồn lực văn hóa, nguồn lực con người của đất nước và của Thăng Long - Hà Nội” – Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 

Theo Phó Bí thư Thành ủy, sau 20 năm, kể từ năm 2003, đã có 2.067 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô được tuyên dương, ghi danh vào Sổ vàng truyền thống. Sau khi được tuyên dương, đa số các bạn Thủ khoa xuất sắc đã khẳng định được trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tính gương mẫu, nổi bật trong học tập, công tác và sinh hoạt. Nhiều Thủ khoa bước đầu đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định việc tuyên dương, tôn vinh Thủ khoa của Thủ đô trong nhiều năm qua là việc làm thiết thực, có tác dụng khích lệ, động viên rất lớn đối với tuổi trẻ trong học tập và rèn luyện.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong những năm tới và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của nước ta là “…nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ…”.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 

Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch… Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài,… đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Xác định phát triển văn hóa, con người Hà Nội là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

“98 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay là đại diện cho hàng triệu sinh viên đang miệt mài, hăng say học tập trên các giảng đường. Thành tích đạt được ngày hôm nay của các bạn là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Các bạn là đại diện tiêu biểu cho một lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đam mê khởi nghiệp, lập nghiệp. Các bạn chính là tải sản quý của Thủ đô và đất nước” – Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trao Bằng khen cho các Thủ khoa. 

Đạt được những kết quả rất đáng trân trọng này, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, không thể không nhắc đến và bày tỏ lòng biết ơn tới sự chăm lo của các bậc phụ huynh; sự tận tụy của các thầy giáo, cô giáo; sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban Giám đốc các trường đại học, học viện. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, đây chính là hành trang, là nguồn động lực quý giá thôi thúc các bạn vượt qua mọi khó khăn để vươn lên đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc cao quý.

Thủ khoa xuất sắc phải là tấm gương sáng cho thanh niên Thủ đô

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với một diện mạo mới và sự kỳ vọng to lớn. Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ khoa, các trí thức trẻ và những thanh niên nhiều hoài bão là những người có trọng trách rất lớn để hiện thực hóa những kỳ vọng đó. Hơn thế nữa, những thủ khoa xuất sắc phải là tấm gương sáng, tiêu biểu cho thanh niên Thủ đô học hỏi, phấn đấu, noi theo, bởi “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Lãnh đạo Thành phố mong rằng mỗi Thủ khoa xuất sắc sẽ luôn nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ tin tưởng, các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương hôm nay sẽ kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của Thăng Long - Hà Nội; tiếp tục rèn đức, luyện tài, học tập và làm theo lời Bác, viết tiếp những trang vàng thành tích của thế hệ trẻ Thủ đô, làm rạng danh non sông đất nước, xứng đáng là những Thủ khoa xuất sắc của Thủ đô Hà nội ngàn năm văn hiến – anh hùng – hòa bình, hữu nghị và sáng tạo.

Cống hiến sức trẻ, tri thức để xây dựng Thủ đô

Thay mặt các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương năm nay, Nguyễn Khánh Linh - Thủ khoa xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ, 4 năm qua là một quá trình mà các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, thầy cô cùng các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện hết mức cho tất cả chúng em, để chúng em có được môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất, cũng như đạt được kết quả phấn khởi, tự hào ngày hôm nay.

Em Nguyễn Khánh Linh - Thủ khoa xuất sắc Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 phát biểu tại buổi lễ. 
Em Nguyễn Khánh Linh - Thủ khoa xuất sắc Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 phát biểu tại buổi lễ. 

Khánh Linh chia sẻ: "4 năm học vừa qua có lẽ là đặc biệt nhất so với các thế hệ Thủ khoa xuất sắc trước đây, khi chúng em có đến 2 năm học bằng hình thức trực tuyến bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong 2 năm ấy, cũng như bao bạn sinh viên đồng trang lứa, chúng em phải nỗ lực tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn để hoàn thành xuất sắc khóa học".

Khánh Linh cũng bày tỏ, với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, tri thức sẽ xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, góp phần hiện thực hoá khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, động viên nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy – HĐND - UBND TP Hà Nội đối với thế hệ trẻ; đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã quyết định khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - thu hút, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài để chúng em có thêm nhiều cơ hội cống hiến sức trẻ, tri thức, để được khẳng định mình và chinh phục những mơ ước, khát vọng của tuổi trẻ xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.