TP Hồ Chí Minh dự báo ngành dệt may, da giày tiếp tục gặp khó

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thống kê của Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX-KCN) TP Hồ Chí Minh. Ngoài 95% lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, có 100% doanh nghiệp sản xuất trở lại. Dự báo các doanh nghiệp dệt may, da giày tiếp tục khó khăn do thiếu đơn hàng.

Ngày 1/2, tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ giải pháp tháng 2/2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo tham luận liên quan đến tình hình lao động sau Tết.

Đến ngày 1/2, đã có 95% lao động trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc.  
Đến ngày 1/2, đã có 95% lao động trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc.  

Theo Sở LĐTB&XH, qua thống kê của Ban Quản lý KCX-KCN TP, tính đến ngày 30/1 (tức Mùng 9 âm lịch), khi các doanh nghiệp (DN) khai trương, có 94% DN trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh với tỷ lệ lao động vào làm việc khoảng 95% (267.000/281.000 lao động).

Một số DN vào ngày hôm nay (1/2) đã hoạt động trở lại, một số ít DN phải đến ngày 6/2 (tức 16 tháng Giêng) mới bắt đầu bước vào sản xuất. Trong đó, có 2 DN có quy mô lao động rất đông là Công ty TNHH Freetrend Industrial (VN) 20.080 lao động, Công ty TNHH Freetrend Industrial A (VN) 11.757 lao động, trở lại hoạt động bình thường (không còn nghỉ 1-2 ngày/tuần như quý 4/2022) do đã tìm được các đơn hàng sản xuất trong năm 2023.

Công nhân tại nhiều DN đã trở lại sản xuất sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công nhân tại nhiều DN đã trở lại sản xuất sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với DN hoạt động trong khu công nghệ cao, đến ngày 1/2 có 100% đơn vị hoạt động trở lại sau Tết, tỷ lệ lao động vào làm việc trên 95% (49.000/52.000 lao động), số chưa trở lại làm việc do ở các tỉnh xa, về quê nghỉ Tết kết hợp nghỉ phép năm. Đối với các DN ngoài KCX-KCN, các Phòng LĐTB&XH quận, huyện và TP Thủ Đức vẫn đang nắm tình hình tại các đơn vị có quy mô từ 200 lao động trở lên.

Riêng Công ty TNHH Pouyuen (Việt Nam) là DN có đông lao động với 50.563 người, công ty bố trí vào làm việc thành 2 đợt (đợt 1: làm việc vào ngày 30/1 là 37.310/41.063 người chiếm 91%; đợt 2: số lao động còn lại làm việc vào ngày 1/2). DN tiếp tục bố trí thời gian làm việc như thời điểm quý 4/2022 (người lao động không tăng ca).

Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra dự báo đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đơn hàng sản xuất cho đến tháng 6/2023. Do đó, dự kiến tình hình sản xuất ngành này vẫn còn nhiều khó khăn như thời điểm quý 4/2022.

 

Đến cuối năm 2022, tại TP Hồ Chí Minh có hơn 286.000 DN, hơn 460.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động, với hơn 4,7 triệu lao động (2,4 triệu lao động ở khu vực chính thức, và 2,3 triệu lao động tự do). TP Hồ Chí Minh có 17 KCX-KCN, trong đó có gần 1.500 DN với hơn 270.000 lao động, riêng Khu công nghệ cao ở TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh có khoảng 45.000 lao động.