TP Hội An: Du khách thích thú với nghệ thuật vì môi trường

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi xem các tiết mục tại sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” diễn ra ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 19/2. Đây là sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững của Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Ngày 19/2, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Anh phối hợp CAB Hội An (Hội An Culture & Art Base), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và cộng đồng cựu học giả của học bổng Chính phủ Anh Chevening tổ chức sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững của Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Sự kiện “Nghệ thuật về môi trường” thu hút đông đảo du khách đến tham gia.
Sự kiện “Nghệ thuật về môi trường” thu hút đông đảo du khách đến tham gia.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về thích ứng và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút hàng trăm du khách đến chiêm ngưỡng các tác phẩm “biến rác thành tác phẩm nghệ thật” qua ảnh, triển lãm giới thiệu động vật biển, chiếu phim và thảo luận về môi trường và thảo luận đưa ra các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh.

Nghệ sĩ múa biểu diễn tác phẩm ứng tác về môi trường “The Dance We Made” của biên đạo múa người Anh Tim Casson.
Nghệ sĩ múa biểu diễn tác phẩm ứng tác về môi trường “The Dance We Made” của biên đạo múa người Anh Tim Casson.

Đáng chú ý, trong sự kiện lần này có sự xuất hiện của 2 hộp sọ cá heo gồm: cá ông chuông (thành viên lớn thứ ba của họ cá heo đại dương) và cá heo mũi chai nhiệt đới thu hút nhiều bạn trẻ thích khám phá.

“2 hộp sọ cá heo giúp em hiểu hơn về loài sinh vật này nhờ sự giới thiệu của anh chị của ban tổ chức. Cùng với đó, em cũng hiểu hơn về cách cứu hộ một số động vật biển bị mắc cạn”, em Phạm Thiên Khang (lớp 7C - Trường Sky-Line Hill - Hội An) chia sẻ khi lần đầu nhìn thấy hộp sọ cá heo.

Các bạn nhỏ hào hứng vẽ các sinh vật biển lên cốc.
Các bạn nhỏ hào hứng vẽ các sinh vật biển lên cốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sam Wood - Phó Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh cho hay, sự kiện này là sáng kiến của chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam cùng sự tham gia của các cựu học giả Chevening. Đến với sự kiện, du khách có thể tìm hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương và các loài sinh vật biển, qua đó có cái nhìn cụ thể và đưa ra các giải pháp của mình để bảo vệ môi trường.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến các cựu học giả Chevening trở về Việt Nam và ứng dụng những kiến thức họ thu được từ quá trình học tập tại Vương quốc Anh, trong đó có việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Việt Nam, và bảo vệ môi trường tự nhiên tuyệt đẹp của đất nước” - ông Sam Wood nói.

Bên cạnh đó, Phó Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Vương quốc Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh việc thực hiện các dự án phát triển chung tập trung vào giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, Vương quốc Anh rất vui được hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực thông qua việc cấp học bổng toàn phần Chevening cho nhiều ngành học bao gồm môi trường và phát triển bền vững”.