Trao đổi kỹ năng giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/8, Ban Kinh tế ngân sách - Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị của địa phương”, với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo HĐND, Ban Kinh tế - xã hội HĐND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

 Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại hội nghị
Tại đây, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân khẳng định: Việc giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị của địa phương là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu HĐND qua các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như tiếp công dân. Thông qua hội nghị này, Ban Kinh tế ngân sách - Ban Đô thị HĐND TP mong muốn sẽ có nhiều nội dung được Ban Kinh tế - xã hội HĐND các quận, huyện, thị xã chia sẻ, thảo luận làm rõ thêm về nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của các ban HĐND trong việc tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị của địa phương và những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương mình về vấn đề này, đề xuất giải pháp làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
“Qua theo dõi kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP trong thời gian qua có thể thấy cử tri rất quan tâm, đa số ý kiến tập trung phản ánh về lĩnh vực kinh tế ngân sách và đô thị. Trong đó tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV (tháng 7/2018) có 165/227 kiến nghị của cử tri, chiếm 72,7%”, ông Quân cho hay.

Bên cạnh 28 bài tham luận nhận được từ các quận, huyện, thị xã đã nhận được từ trước, tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại diện lãnh đạo HĐND, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các quận, huyện, thị xã, đều đánh giá cao sự cần thiết của việc tổ chức hội nghị chuyên đề này.

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai nhận định: Tại hội nghị đã có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã được đại diện các quận, huyện, thị xã chia sẻ, như quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên, Ba Vì…; nhận diện rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc trả lời kiến nghị, thực hiện kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách - đô thị nói riêng và kiến nghị của các cử tri nói chung.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, việc thực hiện tốt nhiệm vụ này là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND, các ban thường trực và nhất là chính trách nhiệm của các đại biểu HĐND, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân, cử tri với chính quyền địa phương cũng như hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo chính từ việc bức xúc qua kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết, giải quyết chậm hoặc không dứt điểm.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng kiến nghị cần tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề, đặc biệt là các kỹ năng kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường phân cấp ủy quyền, nhất là trong các lĩnh vực dân sinh bức xúc để đáp ứng tính kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần