Triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 30-11, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Nam (Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã tổ chức tổng kết, kết thúc thực hiện chuyên án 411C triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Được biết, từ giữa tháng 9-2011, qua nắm tình hình ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc địa bàn Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm miền Nam đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia đưa về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ thông qua nhiều "chân rết”. Từ sự phối hợp giữa Đoàn đặc nhiệm miền Nam với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Tây Ninh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng C47B (Bộ Công an), ngày 3-11, tại đường Hậu Giang (phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh), lực lượng phối hợp bắt quả tang đối tượng Lê Phương (SN 1981, ngụ tại phường 15, quận 5) đang giao 50 gram ma túy dạng đá cho hai đối tượng là: Dung Quốc Minh (SN 1980) và Dương Nguyệt Kiều (SN 1983, là vợ của Minh). Qua khám xét nơi ở của Minh và Kiều, lực lượng phối hợp đã thu được 1kg tiền chất ma túy tổng hợp, 1 máy nghiền ma túy và một số tang vật khác. Các đối tượng đã khai nhận đã mua ma túy về để sơ chế rồi phân phối cho nhiều đầu mối.