Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc cho biết ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ Taechon, cách Bình Nhưỡng khoảng 125 km về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông.

Ngày 25/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn - lần đầu tiên kể từ tháng 6.  

Một chương trình truyền hình chiếu hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vào ngày 5/6/2022. Ảnh: Getty. 
Một chương trình truyền hình chiếu hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vào ngày 5/6/2022. Ảnh: Getty. 

Quân đội Hàn Quốc cho biết ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ Taechon, cách Bình Nhưỡng khoảng 125 km về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết tên lửa đạt độ cao khoảng 50 km và bay được quãng đường khoảng 400 km trước khi lao xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra cùng thời điểm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân kết hợp đầu tiên trong khoảng 5 năm. Đây cũng là mốc thời gian khoảng một tháng sau khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức Lá chắn Tự do Ulchi - cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong khoảng 5 năm.

Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc trong văn bản gửi báo giới nước này cho biết, Seoul “đang duy trì tư thế sẵn sàng”. Trong nhiều thập kỷ, Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung là màn dạo đầu cho một cuộc tấn công.  

Reuters khẳng định, trong năm 2022, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh phóng số tên lửa kỷ lục so với bất kỳ năm nào khác trong thập kỷ cầm quyền. Theo đó, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các tên lửa được thiết kế để tránh các tên lửa đánh chặn do Mỹ vận hành.