Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập đảng

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ đô Bắc Kinh đã trang trí đường phố bằng hoa và cờ, đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1/7 tới.

Những buổi luyện tập khép lại cả năm dài chuẩn bị nhằm ca ngợi lịch sử của Đảng và củng cố lòng trung thành của người dân vào hệ thống xã hội chủ nghĩa.
“Không có Đảng Cộng sản, không có Trung Quốc mới” là một trong những khẩu hiệu được căng trên khắp thành phố.
 Công tác an ninh tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc được siết chặt. Ảnh: Reuters. 
Kế hoạch cho sự kiện chưa được công bố chi tiết, nhưng báo chí và các cơ quan nhà nước Trung Quốc tiết lộ sẽ có một buổi biểu diễn lớn trên quảng trường Thiên An Môn. Một buổi biểu diễn khác dự kiến diễn ra vào ngày 29/6 tại sân vận động Tổ chim, công trình được xây phục vụ Olympic 2008.
Ngày 23/6, người dân trong những con phố cũ ở Bắc Kinh tỉnh dậy đã thấy những con hẻm nhỏ đều đã được trang trí bằng quốc kỳ rực rỡ.
Trước đó, bắt đầu từ tháng 5, các đội mặc đồng phục màu cam đã trở thành cảnh tượng thường thấy trên khắp thành phố. Họ sửa sang và trang trí đường phố bằng 2,3 triệu cây và bình hoa, báo chí Trung Quốc cho biết.
Trên khắp đất nước, các cơ quan nhà nước như bệnh viện, trường học và đơn vị quân đội, đều tổ chức sự kiện đặc biệt để chào mừng lễ kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản. 
"Toàn quân đội sẽ chuyển nhiệt huyết tỏa ra từ lễ kỷ niệm thành những hành động thiết thực để tiến tới sự nghiệp củng cố đất nước và quân đội trong thời kỳ mới", Ren Guoqiang - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 23/6.
Tính đến thứ Sáu, lòng nhiệt thành yêu nước được trưng bày trên đường phố Bắc Kinh phần lớn đã được phản ánh trực tuyến.