Tuyên Quang: Tặng 200 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện Lâm Bình và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Tặng quà Tết ấm vùng cao" cho các gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Những phần quà ý nghĩa được trao cho các gia đình khó khăn.
Những phần quà ý nghĩa được trao cho các gia đình khó khăn.

Theo đó, chương trình "Tặng quà Tết ấm vùng cao" được tổ chức nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, phấn khởi, an toàn. Đồng thời, góp phần khôi phục, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang.

Các em học sinh khó khăn được tặng xe đạp tới trường.
Các em học sinh khó khăn được tặng xe đạp tới trường.

Tổng trị giá quà tặng của chương trình "Tặng quà Tết ấm vùng cao" trên 500 triệu đồng. Nhằm tổ chức chương trình mang ý nghĩa, nhân văn nêu trên, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Thẩm mỹ Saigon Young, Công ty cổ phần Thallo và Công ty Luật TNHH An Phước tài trợ...

Tặng xe máy cho 3 hộ nghèo ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang. 
Tặng xe máy cho 3 hộ nghèo ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang. 

Cụ thể, chương trình đã trao tặng 200 suất quà Tết cho 200 gia đình khó khăn và 50 xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Hồng Quang; tặng xe máy cho 3 hộ nghèo thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang.

Được biết, Thượng Minh (xã Hồng Quang) là thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Pà Thẻn và tộc người Thủy sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình "Tặng quà Tết ấm vùng cao" là hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.