Tuyển Việt Nam thua 0-2 trước tuyển Trung Quốc trong thế thiếu người

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2 ở trận đấu giao hữu dịp FIFA Days tháng 10.

Nằm trong kế hoạch hội quân FIFA Days tháng 10, tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với tuyển Trung Quốc. Trận đấu nhận được sự chú ý khi ở lần gần đây nhất 2 đội đối đầu  diễn ra vào ngày 1/2/2022 trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Với các pha lập công của Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức, tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã đánh bại tuyển Trung Quốc của người đồng nghiệp Li Xiao Peng với tỷ số 3-1.

Tuyển Việt Nam thi đấu đôi công với tuyển Trung Quốc.
Tuyển Việt Nam thi đấu đôi công với tuyển Trung Quốc.

Trước đối thủ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam chủ động chơi chắc trên phần sân nhà và chờ đợi vào những tình huống bứt tốc của Văn Toàn và Tuấn Hải trên hàng công. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về tuyển Trung Quốc khi phút thứ 4 Fang Hao đột phá ở cánh phải, xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang dọn cỗ để Wu Xi băng vào dứt điểm cận thành nhưng cầu thủ của tuyển Trung Quốc lại chạm hụt bóng. 

Cơ hội đến với tuyển Việt Nam ở phút thứ 8, bóng được chuyền từ cánh phải để Hoàng Đức thả bóng cho Tuấn Hải băng lên từ phía sau dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng trúng người hậu vệ tuyển Trung Quốc bật ra. Tình huống nguy hiểm tiếp theo đến với tuyển Việt Nam ở phút thứ 27, Tuấn Hải có tình huống đi bóng từ cánh trái và đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương, xâm nhập vào trung lộ để tung ra cú dứt điểm chân phải vào góc cao khung thành thủ môn Yan Junling của tuyển Trung Quốc nhưng bóng đi hơi cao so với khu thành.

Tuyển Trung Quốc cũng có cầu trả lời phút thứ 34, Xie Pengfei treo bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh phải để Tan Long băng vào đánh đầu cận thành khiến thủ môn Văn Lâm đã bó tay nhưng bóng trúng cột dọc khung thành tuyển Việt Nam bật ra. Hai đội thi đấu đôi công hấp dẫn, phút thứ 38 Văn Toàn thoát xuống khống chế bóng khéo léo và dứt điểm kĩ thuật trong thế đối mặt với thủ môn Yan Junling của tuyển Trung Quốc nhưng pha chích bóng hơi thiếu lực.

Tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2.
Tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2.

Bước vào hiệp 2, tuyển Trung Quốc thi đấu mạch lạc và có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 56. Liu Yang tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Wang Qiuming dứt điểm chân phải một chạm trong vòng cấm tung lưới thủ môn Văn Lâm. Nhận bàn thua bất ngờ, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Phút thứ 67, Hùng Dũng tung ra cú dứt điểm tuyến hai nhưng pha sút bóng kĩ thuật đưa bóng vọt xà ngang khung thành tuyển Trung Quốc. 

Dù thi đấu cố gắng nhưng tuyển Việt Nam gặp khó trong việc ghi bàn thắng trước hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Trung Quốc. Ở phút thi đấu cuối cùng, VAR vào cuộc và xác định pha đánh nguội của Tiến Linh với Jiang Guangtai và trọng tài thay đổi quyết định rút thẻ vàng, thay vào đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo của tuyển Việt Nam. Lợi thế hơn người giúp tuyển Trung Quốc có 2 lần đưa bóng vào lưới của Văn Lâm nhưng trọng tài chỉ công nhận bàn thắng ở phút 90+8, Wu Lei đã cắt bóng trước khi bứt phá thoát xuống và hạ gục thủ môn Văn Lâm trong thế đối mặt để khép lại chiến thắng 2-0 cho tuyển Trung Quốc.