Tỷ lệ thất nghiệp của Châu Âu đã tăng cao kỷ lục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan thống kê của Liên minh Châu Âu (Eurostat) ngày 31/10 cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) đã leo tới mức kỷ lục 10,2% trong tháng 9, con số cao nhất kể từ tháng 6/2010.

Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa tại 17 nước sử dụng đồng tiền chung euro đã tăng so với mức 10,1% trong tháng Tám, với 16,198 triệu người không có việc làm. Tây Ban Nha tiếp tục là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 22,6%, trong khi tỷ lệ thấp nhất thuộc về Áo (3,9%) và Hà Lan (4,5%).

 

Cùng ngày 31/10, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ra thông cáo dự đoán tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ chậm lại và một hành động nhanh chóng của các nhà lãnh đạo Châu Âu để thực thi các biện pháp giải quyết khủng hoảng như cam kết có vai trò quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

 

OECD còn cảnh báo việc Châu Âu không thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ hoặc Mỹ cắt giảm quá mức ngân sách, có thể dẫn tới bức tranh tăng trưởng còn "u ám" hơn.

 

OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Mỹ từ mức 2,6% xuống 1,7% và từ 3,1% xuống 1,8% trong năm 2012. Với Eurozone, dự báo tăng trưởng năm 2011 giảm còn 1,6%, so với mức dự đoán 2% hồi tháng Năm và từ 2% xuống 0,3% trong năm 2012.

 

Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong năm 2011 được dự báo ở mức âm 0,5% và trong năm 2012 là 2,1%. Tăng trưởng của Trung Quốc là 9,3% năm 2001 và 8,6% năm 2012./.