Ukraine đang bị cản bước bởi mâu thuẫn nội bộ?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xung đột giữa Tổng thống Zelensky và người đứng đầu quân đội Valery Zaluzhny đang khiến Kiev gặp khó hơn bao giờ hết.

Theo Bloomberg, Washington đang lo ngại rạn nứt trong quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh vũ trang Valery Zaluzhny đang cản trở những nỗ lực quân sự của Kiev.

Vào hôm thứ Năm, tờ báo này cho biết chính quyền Tổng thống Biden muốn Ukraine phải nâng tầm chiến lược các hoạt động phản công trong năm 2024. Tuy nhiên, Washington đang quan ngại sự khác biệt giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny sẽ khiến Kiev gặp khó trong việc đẩy nhanh tiến độ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Ảnh: RT
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Ảnh: RT

Nhiều nguồn tin cho biết Nhà Trắng cần phải nắm rõ các kế hoạch của Kiev để xác định phương pháp hỗ trợ phù hợp cho đồng minh, nhất là khi người Nga đang tỏ ra vượt trội hơn trên chiến trường.

Theo một số nguồn tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan có thể sẽ trao đổi với người đứng đầu Kiev tại sự kiện bên lề Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-19/1 tại Davos, Thụy Sĩ.

Tờ Bloomberg cho biết mâu thuẫn giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny bắt đầu từ tháng 11, khi người đứng đầu Kiev không đồng tình với nhận định của cấp dưới về việc Kiev đang rơi vào bế tắc trong cuộc chiến với Nga. Mặc dù, ngay sau đó ông Zaluzhny đã rút lại nhận xét của mình, căng thẳng ngầm vẫn đang diễn ra bất chấp những tuyên bố về sự đoàn kết của Chính phủ Kiev.

Tờ báo nhận định rằng hai vị quan chức này đang phát sinh những mâu thuẫn liên quan đến huy động nguồn lực dự phòng cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Cụ thể, ông Zelensky đã trì hoãn việc thông qua dự luật giảm tuổi nhập ngũ mà vị tướng đang thúc đẩy.

Tháng trước, tờ Ukrainskaya Pravda cho biết Tổng thống Zelensky đã đưa ra chỉ thị trực tiếp cho binh sĩ Ukraine, bỏ qua ý kiến của ông Zaluzhny. Mặc dù là người đứng đầu quân đội Kiev, vị Tổng tư lệnh này nhiều lần phải thông qua cấp dưới của mình mới nắm bắt được các hoạt động của quân đội. Nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã bất hòa trong nhiều tháng, thậm chí căng thẳng trở nên nghiêm trọng hơn khi các cuộc phản công của Kiev không đạt được bước tiến đáng kể.

Vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội nước này đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023, được hậu thuẫn bởi NATO.

Vị Bộ trưởng này cho biết thêm Nga liên tục nắm giữ được các vị thế quan trọng đồng thời mở rộng thêm lãnh thổ theo nhiều hướng tại tiền tuyến.

Hôm thứ Ba, ông Shoigu ước tính Kiev đã mất 215.000 quân và 28.000 vũ khí hạng nặng trong năm ngoái.